Pháo tự hành Krab Ba Lan cung cấp cho Ukraine vì sao bị 'xé toạc' nòng?

ANTD.VN - Pháo tự hành Krab Ba Lan cung cấp cho quân đội Ukraine đã bị xé toạc nòng trong lúc đang tác chiến, nguyên nhân được cho là do tác chiến với cường độ quá cao.
Pháo tự hành Krab Ba Lan cung cấp cho Ukraine vì sao bị 'xé toạc' nòng?
Pháo tự hành Krab Ba Lan cung cấp cho Ukraine đã cho thấy đây là dòng vũ khí thể hiện hiệu suất tốt trong tác chiến, tuy vậy việc bắn liên tục với cường độ cao đã dẫn tới hư hại của loại pháo này.
Pháo tự hành Krab Ba Lan cung cấp cho Ukraine vì sao bị 'xé toạc' nòng?
Hình ảnh được trang Avia của Nga công bố cho thấy, nòng pháo tự hành Krab đã bị "xé toạc", hậu quả của việc tác chiến với cường độ cao. Trước đó pháo tự hành Pzh 2000 của Đức cung cấp cho Ukraine cũng bị hư hỏng do cường độ tác chiến cao.
Pháo tự hành Krab Ba Lan cung cấp cho Ukraine vì sao bị 'xé toạc' nòng?
Theo quân đội Ukraine, không có ai bị thương do vụ việc kể trên. Quân đội Ukraine đã phải sử dụng tối đa những vũ khí được cung cấp để đối phó với quân đội Nga. Chính vì vậy rất nhiều vũ khí đã bị hư hỏng.
Pháo tự hành Krab Ba Lan cung cấp cho Ukraine vì sao bị 'xé toạc' nòng?
Được biết Ba Lan đã viện trợ cho Ukraine 18 khẩu pháo tự hành Krab.
Pháo tự hành Krab Ba Lan cung cấp cho Ukraine vì sao bị 'xé toạc' nòng?
Sau đó Ukriane đã ký hợp đồng mua thêm 60 khẩu pháo tự hành loại này, hiện 8 khẩu đã được bàn giao.
Pháo tự hành Krab Ba Lan cung cấp cho Ukraine vì sao bị 'xé toạc' nòng?
Như vậy trong biên chế của quân đội Ukraine đang có khoảng 26 khẩu pháo tự hành Krab, tuy nhiên một vài khẩu đã bị Nga phá hủy.
Pháo tự hành Krab Ba Lan cung cấp cho Ukraine vì sao bị 'xé toạc' nòng?
Giống như M109 và Caesar, Krab là lựu pháo tiêu chuẩn NATO, với tầm bắn tối đa khoảng 40km. Krab được thiết kế với kíp vận hành gồm 5 pháo thủ.
Pháo tự hành Krab Ba Lan cung cấp cho Ukraine vì sao bị 'xé toạc' nòng?
Pháo tự hành Krab 155mm được thiết kế và chế tạo bởi HSW với nguyên mẫu đầu tiên được giới thiệu vào năm 2001.
Pháo tự hành Krab Ba Lan cung cấp cho Ukraine vì sao bị 'xé toạc' nòng?
Tuy nhiên, Krab không hoàn toàn do HSW chế tạo tất cả mà nó là sự lai ghép nhiều hệ thống pháo khác nhau từ nước khác.
Pháo tự hành Krab Ba Lan cung cấp cho Ukraine vì sao bị 'xé toạc' nòng?
Theo đó hệ thống tháp pháo bao gồm cả pháo 155mm của Krab được lấy từ mẫu pháo tự hành AS-90M Braveheart của Anh.
Pháo tự hành Krab Ba Lan cung cấp cho Ukraine vì sao bị 'xé toạc' nòng?
Trong khi đó khung gầm lại là của pháo tự hành K-9 Hàn Quốc và chỉ có trang thiết bị điện tử và hệ thống điều khiển hỏa lực "Topaz" là do Ba Lan tự phát triển.
Pháo tự hành Krab Ba Lan cung cấp cho Ukraine vì sao bị 'xé toạc' nòng?
Nhưng xét về tổng thể Krab vẫn được đánh giá là một mẫu pháo tự hành tốt và việc sử dụng các bộ phận do nhiều quốc gia khác nhau chế tạo chỉ có một mục đích duy nhất là giúp nó trở nên hoàn thiện hơn.
Pháo tự hành Krab Ba Lan cung cấp cho Ukraine vì sao bị 'xé toạc' nòng?
Pháo của Krab có khả năng xoay 360º với góc nâng hạ từ -3.5 ° đến + 70º. Nó có khả năng bắn được hầu hết các loại đạn pháo 155mm của NATO, kể cả đạn dẫn đường thông minh.
Pháo tự hành Krab Ba Lan cung cấp cho Ukraine vì sao bị 'xé toạc' nòng?
Loại pháo này có trọng lượng hơn 52 tấn và được trang bị một động cơ diesel MTU MT 881 Ka-500 với hệ thống làm mát bằng nước với công suất hoạt động khoảng 1.000 mã lực tương tự như K-9 của Hàn Quốc.
Pháo tự hành Krab Ba Lan cung cấp cho Ukraine vì sao bị 'xé toạc' nòng?
Tốc độ di chuyển tối đa của mẫu pháo này là 67km/h với tầm hoạt động có thể đạt 650km.
Pháo tự hành Krab Ba Lan cung cấp cho Ukraine vì sao bị 'xé toạc' nòng?
Tầm bắn của pháo tự hành Krab là từ 7- 40km,
Pháo tự hành Krab Ba Lan cung cấp cho Ukraine vì sao bị 'xé toạc' nòng?
Do được trang bị hệ thống nạp đạn tự động nên tốc độ bắn của khẩu pháo này khá nhanh khoảng 3 phát trong vòng 10 giây và thấp nhất cũng ở mức 2 phát/phút.
Pháo tự hành Krab Ba Lan cung cấp cho Ukraine vì sao bị 'xé toạc' nòng?
Cơ số đạn Krab có thể mang theo tối đa là 40 viên cùng 48 liều phóng.
Pháo tự hành Krab Ba Lan cung cấp cho Ukraine vì sao bị 'xé toạc' nòng?
Ngoài vũ khí trang bị chính, một súng máy phòng không 12,7mm cỡ lớn và 2x4 ống phóng lựu đạn khói cỡ 81mm được lắp đặt trên tháp pháo Krab.
Pháo tự hành Krab Ba Lan cung cấp cho Ukraine vì sao bị 'xé toạc' nòng?
Pháo Krab được cho là có hiệu suất chiến đấu đáng nể khi gây nhiều thiệt hại cho quân Nga.
Pháo tự hành Krab Ba Lan cung cấp cho Ukraine vì sao bị 'xé toạc' nòng?
Cũng giống như các loại vũ khí phương Tây khác cung cấp cho Ukraine, Nga đang tăng cường các biện pháp để đối phó với loại pháo này.
Pháo tự hành Krab Ba Lan cung cấp cho Ukraine vì sao bị 'xé toạc' nòng?
Pháo tự hành Krab Ba Lan cung cấp cho Ukraine vì sao bị 'xé toạc' nòng?
Pháo tự hành Krab Ba Lan cung cấp cho Ukraine vì sao bị 'xé toạc' nòng?
Pháo tự hành Krab Ba Lan cung cấp cho Ukraine vì sao bị 'xé toạc' nòng?
Pháo tự hành Krab Ba Lan cung cấp cho Ukraine vì sao bị 'xé toạc' nòng?
Pháo tự hành Krab Ba Lan cung cấp cho Ukraine vì sao bị 'xé toạc' nòng?
Pháo tự hành Krab Ba Lan cung cấp cho Ukraine vì sao bị 'xé toạc' nòng?
Pháo tự hành Krab Ba Lan cung cấp cho Ukraine vì sao bị 'xé toạc' nòng?
Pháo tự hành Krab Ba Lan cung cấp cho Ukraine vì sao bị 'xé toạc' nòng?
Pháo tự hành Krab Ba Lan cung cấp cho Ukraine vì sao bị 'xé toạc' nòng?
Pháo tự hành Krab Ba Lan cung cấp cho Ukraine vì sao bị 'xé toạc' nòng?
Pháo tự hành Krab Ba Lan cung cấp cho Ukraine vì sao bị 'xé toạc' nòng?
Pháo tự hành Krab Ba Lan cung cấp cho Ukraine vì sao bị 'xé toạc' nòng?
Pháo tự hành Krab Ba Lan cung cấp cho Ukraine vì sao bị 'xé toạc' nòng?
Pháo tự hành Krab Ba Lan cung cấp cho Ukraine vì sao bị 'xé toạc' nòng?
Pháo tự hành Krab Ba Lan cung cấp cho Ukraine vì sao bị 'xé toạc' nòng?
Pháo tự hành Krab Ba Lan cung cấp cho Ukraine vì sao bị 'xé toạc' nòng?
Pháo tự hành Krab Ba Lan cung cấp cho Ukraine vì sao bị 'xé toạc' nòng?
Pháo tự hành Krab Ba Lan cung cấp cho Ukraine vì sao bị 'xé toạc' nòng?
Pháo tự hành Krab Ba Lan cung cấp cho Ukraine vì sao bị 'xé toạc' nòng?
Pháo tự hành Krab Ba Lan cung cấp cho Ukraine vì sao bị 'xé toạc' nòng?