Pháo tự hành 2S43 Malva Nga lần đầu phá hủy mục tiêu Ukraine

ANTD.VN - Lực lượng Nga lần đầu tiên sử dụng pháo tự hành bánh 2S43 Malva để phá hủy các cây cầu của Ukraine ở hướng Kharkov. Cuộc tấn công chính xác từ pháo tự hành mới nhất của Moscow đang cắt đứt các tuyến đường tiếp tế của quân đội Kiev.
Nga phát triển pháo tự hành 2S43 Malva như một phần trong nỗ lực nhằm hiện đại hóa năng lực pháo binh của mình.
Pháo được phát triển bởi TsNII "Burevestnik", một bộ phận của Tập đoàn Uralvagonzavod và do Uraltransmash sản xuất vào năm 2021.
Cải tiến chính của pháo tự hành 2S43 Malva là khung gầm bánh lốp 8x8, giúp cải thiện khả năng di chuyển, giảm chi phí vận hành và trọng lượng so với pháo tự hành bánh xích truyền thống.
Các cuộc thử nghiệm pháo tự hành 2S43 Malva diễn ra vào năm 2021, ngay sau giai đoạn phát triển của nó.
Những thử nghiệm này rất quan trọng để đánh giá hiệu suất của hệ thống pháo tự hành 2S43 Malva trong các điều kiện khác nhau và tiến hành điều chỉnh cần thiết.
Các cuộc thử nghiệm đối với pháo tự hành 2S43 Malva đã hoàn tất thành công vào ngày 17 tháng 5 năm 2023.
Sau khi thử nghiệm thành công, lô pháo tự hành 2S43 Malva đầu tiên đã được chuyển giao cho lực lượng vũ trang Nga vào ngày 26 tháng 10 năm 2023​.
Tính sẵn sàng hoạt động của pháo tự hành 2S43 Malva càng được thể hiện rõ hơn khi nó được triển khai ở Ukraine.
Vào ngày 2 tháng 6 năm 2024, một hình ảnh từ trên không đã xác nhận sự hiện diện của pháo tự hành 2S43 Malva ở khu vực Kharkiv.
Pháo tự hành 2S43 Malva được trang bị pháo 152mm 2A64, có khả năng bắn xa tới 24,5 km với khả năng chứa đạn 30 viên.
Phạm vi nâng của pháo là -3° đến +70°, với góc phương vị ±30°, mang lại tính linh hoạt đáng kể trong việc nhắm mục tiêu​.
Pháo 2S43 Malva có khả năng nâng hạ nòng nhanh chóng để liên tiếp khai hỏa nhiều phát đạn, đảm bảo các viên đạn rơi xuống mục tiêu cùng lúc.
Do sử dụng khung gầm xe tải BAZ-6010-027 cũng như tối giản trong thiết kế, vì thế chu trình sản xuất 2S43 Malva sẽ rẻ, nhanh và đơn giản hơn đáng kể so với pháo tự hành bánh xích.
2S43 Malva có thể bắn tất cả các loại đạn được sử dụng trên pháo 2A65 Msta-B, 2S19 Msta-S, D-20, 2S3 Akatsiya và ML-20.
Loại pháo này cũng có thể bắn đạn thông minh Krasnopol có thể điều chỉnh quỹ đạo, được dẫn hướng bằng tia laser.
Tốc độ bắn của pháo2S43 Malva là 7 phát/phút, cơ số đạn mang theo là 30 viên. Kích thước gọn nhẹ của pháo 2S43 Malva cho phép quân đội Nga vận chuyển tổ hợp này bằng vận tải cơ Il-76.
Theo nhà sản xuất, 2S43 Malva sử dụng khung thân 8x8 do hãng BAZ chế tạo, có thể di chuyển liên tục 1.100 km trên đường bằng phẳng mà không cần tiếp nhiên liệu.
Kể từ khi mở chiến dịch quân sự đặc biệt Ukraine, Nga đã triển khai và thử nghiệm một số phương tiện chiến đấu và thiết bị quân sự tiên tiến trong đó có pháo 2S43 Malva.
Điều này phản ánh những nỗ lực không ngừng của Moscow nhằm hiện đại hóa năng lực quân sự của mình.
Việc thử nghiệm các sản phẩm quốc phòng mới tại các khu vực chiến sự như Ukraine mang lại một số lợi ích cho ngành công nghiệp quốc phòng Nga, từ đó nâng cao uy tín của sản phẩm và mang đến những cơ hội để quảng bá xuất khẩu.
Việc triển khai thực tế các loại vũ khí mới trong môi trường xung đột cho phép các nhà sản xuất Nga thu thập dữ liệu từ đó cải thiện và hoàn thiện sản phẩm.
Một trong những lợi thế của động thái này còn là khả năng xác nhận hiệu suất và độ tin cậy của các sản phẩm quốc phòng trong điều kiện chiến đấu thực tế.
Điều này bao gồm việc đánh giá mức độ hệ thống chịu đựng được những điều kiện khắc nghiệt khi sử dụng trên chiến trường.
Cho vũ khí thực chiến cũng cho phép xác định bất kỳ điểm yếu hoặc sai sót nào mà chúng không thể phát hiện trong điều kiện thử nghiệm mô phỏng, cũng như nhận được phản hồi đánh giá từ chính những binh sĩ vận hành.
Phản hồi này rất quan trọng để các nhà phát triển tinh chỉnh và hoàn thiện vũ khí, để từ đó chúng phù hợp với điều kiện chiến đấu trong thực tế.