Ông Narendra Modi lập kỳ tích làm Thủ tướng Ấn Độ 3 nhiệm kỳ liên tiếp

ANTD.VN -  Đúng như dự đoán, Thủ tướng Narendra Modi ngày 4-6 đã tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc bầu cử có quy mô lớn nhất và phức tạp nhất ở Ấn Độ. Đi vào lịch sử là người đảm nhiệm chức vụ Thủ tướng 3 nhiệm kỳ liên tiếp, ông Modi tự tin sẽ đưa Ấn Độ sang chương mới.

Theo như kết quả kiểm phiếu được công bố chính thức, cuộc bầu cử với gần 1 tỷ cử tri đăng ký bỏ phiếu trải qua 7 giai đoạn kéo dài trong 6 tuần đã khẳng định vị thế vững vàng của Thủ tướng Narendra Modi

Như vậy, ông Modi đi vào lịch sử Ấn Độ, trở thành nhà lãnh đạo đầu tiên kể từ thời cố Thủ tướng Jawaharlal Nehru (1889-1964) đảm nhiệm chức vụ Thủ tướng 3 nhiệm kỳ liên tiếp.

Tuy nhiên, điều khiến nhà lãnh đạo 73 tuổi này khó chịu là kết quả ban đầu cho thấy Đảng cầm quyền Bharatiya Janata (BJP - Nhân dân Ấn Độ) không giành được đa số tuyệt đối và phải phụ thuộc vào các đồng minh liên minh để thành lập chính phủ.

“Hôm nay là một ngày huy hoàng… Liên minh Dân chủ Quốc gia (NDA) sắp thành lập chính phủ lần thứ ba. Đây là một chiến thắng của lòng trung thành của đất nước với Hiến pháp, một chiến thắng của 1,4 tỷ người dân Ấn Độ”, ông Modi phát biểu tại New Delhi

Ấn Độ đã tiến gần hơn đến vị thế siêu cường dưới sự cầm quyền của Thủ tướng Modi trong một thập kỷ qua và câu chuyện cá nhân của ông Modi đóng vai trò lớn trong việc duy trì uy tín đối với cử tri

Ông sinh ra tại một ngôi làng ở phía đông bắc Gujarat, một bang luôn tự hào về truyền thống thương mại. Cha của ông, Damodardas Mulchand Modi, sở hữu một quán trà

Thời kỳ phổ thông, Modi là một học sinh không thực sự xuất sắc, chỉ tỏa sáng trong các vở kịch ở trường và các cuộc thi tôn giáo

Một sự kiện quan trọng khác ở tuổi thiếu niên của ông Modi là cuộc hôn nhân với bà Jashodaben và tan vỡ chỉ sau 3 tuần.

Trong một thời gian dài, gần như không ai biết rằng ông Modi đã lập gia đình và không có ý định ly hôn nhưng câu chuyện đã bị đào bới lên sau khi ông trở thành ứng cử viên Thủ tướng

Câu chuyện này tạo nên hình tượng một vị Thủ tướng dũng cảm, sẵn sàng hy sinh cuộc sống cá nhân và trung thành theo đuổi những điều cao quý hơn giống như “Người cha của dân tộc”, cố Thủ tướng “Mahatma” Gandhi

Có bằng cử nhân về Khoa học Chính trị tại Đại học Delhi vào năm 1978, ông Modi tham gia chính trường những năm 1980 và quan trọng nhất là đã lọt vào mắt xanh của ông Lal Krishna Advani, Chủ tịch đảng BJP.

Tháng 2-2002, bạo loạn nổ ra khắp Gujarat sau vụ đốt một đoàn tàu gần ga xe lửa Godhra, dẫn đến hơn 1.000 người thiệt mạng. Nhưng cách xử lý bạo loạn của ông Modi với tư cách nhà lãnh đạo cao nhất của Gujarat phần nào thể hiện tài năng của ông

Tại cuộc bầu cử quốc hội năm 2014, “chiến mã già” Advani cùng các nhà lãnh đạo đảng BJP nhận thấy vai trò lãnh đạo đảng của ông Modi là cần thiết

Kết quả, năm 2014, đảng BJP lật ngược thế cờ và ông Modi trở thành Thủ tướng Ấn Độ, bắt đầu thập kỷ cải cách đầy chông gai nhưng cũng để lại nhiều dấu ấn

Trong kế hoạch tham vọng nhất, ông Modi muốn đưa Ấn Độ trở thành nền kinh tế trị giá 5 nghìn tỷ USD vào năm 2027 và trở thành nền kinh tế trị giá 35 tỷ USD vào năm 2047 - năm thứ 100 kể từ ngày giành độc lập.

Ấn Độ đã có năng lượng hạt nhân, chương trình không gian, công nghiệp nặng, các trường đại học đẳng cấp thế giới, cơ sở hạ tầng lớn… tất cả đều là một phần của quá trình xây dựng quốc gia diễn ra vào năm 1947-2014.

Do đó, điều mà Ấn Độ, và ông Modi hiện mong muốn làm là mở ra một giai đoạn chuyển đổi khác trong lịch sử Ấn Độ, trong đó tạo dựng một bản sắc được thế giới công nhận.

“Đất nước này sẽ chứng kiến ​​một chương mới với những quyết định lớn. Đây là sự đảm bảo của ông Modi”, ông khẳng định khi tuyên bố chiến thắng vào tối 4-6-2024.