Olympic Việt Nam thắng Mông Cổ trận ra quân ASIAD 19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn khởi đầu thuận lợi môn bóng đá nam ASIAD 19-2022 bằng trận thắng Mông Cổ với tỉ số 4-2, chiều 19-9.
Olympic Việt Nam ra quân với đội hình mạnh

Olympic Việt Nam ra quân với đội hình mạnh

Olympic Mông Cổ được nhận định là đối thủ yếu nhất bảng, vì vậy, đây là cơ hội để Olympic Việt Nam giành trọn 3 điểm trong ngày bảng B môn bóng đá nam ASIAD 19 khởi tranh tại Hàng Châu - Trung Quốc.

Tung vào sân đội hình mạnh, dễ hiểu khi Việt Nam chọn lối chơi tấn công áp đảo.

Chỉ 3 phút sau tiếng còi khai cuộc, Việt Nam đã có bàn mở tỉ số sau khi Quốc Việt tận dụng sai lầm hàng thủ Mông Cổ thoát xuống, dứt điểm hiểm hóc thành bàn.

Bàn thắng giúp Olympic Việt Nam thêm hưng phấn. Phút 32, Quốc Việt tung cú sút xa đẹp mặt nâng tỉ số lên 2-0. Và 10 phút sau đó, Khuất Văn Khang điền tên mình lên bảng tỉ số, giúp Việt Nam dẫn 3-0 trong hiệp đầu tiên.

Khuất Văn Khang ăn mừng bàn nâng tỉ số 3-0 (Ảnh: Hoàng Linh/TTVH)

Khuất Văn Khang ăn mừng bàn nâng tỉ số 3-0 (Ảnh: Hoàng Linh/TTVH)

Nếu như trong hiệp 1, Mông Cổ chỉ có duy nhất 1 tình huống nguy hiểm là cú sút của số 19 bị Quan Văn Chuẩn hoá giải thì sang hiệp 2, họ có bàn rút ngắn tỉ số xuống 1-3 nhờ công Uuganbat Temuulen phút 47, trong tình huống hàng thủ Việt Nam thiếu tập trung.

Không tấn công dồn dập như hiệp 1, song Olympic Việt Nam vẫn có những cơ hội tốt. Sau cú sút dội xà ngang khung thành đối phương của Quốc Việt, phút 62, Minh Hoàng nâng tỉ số lên 4-1 cho đội nhà.

Đáng tiếc khi những phút bù giờ cuối trận, đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn lại để thủng lưới thêm một bàn (Purevsuren Uuganbayar ghi bàn phút 90+5).

Olympic Việt Nam ra quân thắng lợi (Ảnh: Hoàng Linh/ Thethaovanhoa.vn)

Olympic Việt Nam ra quân thắng lợi (Ảnh: Hoàng Linh/ Thethaovanhoa.vn)

Tạm gác những bài học cần rút kinh nghiệm, chiến thắng chung cuộc 4-2 giúp Olympic Việt Nam khởi đầu hanh thông, thêm tự tin hướng tới hai lượt trận còn lại dự báo khó khăn, lần lượt gặp Iran (18h30 ngày 21-9) và Ả Rập Xê Út (18h30 ngày 24-9).

Nếu muốn giành vé đi tiếp, Olympic Việt Nam phải giành 1 trong 2 vị trí đầu bảng, hoặc lọt nhóm 4 đội xếp hạng ba có thành tích tốt nhất.

Olympic Việt Nam là đội tuyển lĩnh ấn tiên phong cho đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 19. Chiến thắng của đội được kỳ vọng mang tới một kỳ đại hội hanh thông, thành công cho đoàn.

Ngày 20-9, rowing là đội tuyển thứ hai của đoàn ra quân ASIAD, với 2 nội dung đôi và nhóm 4.

Với 337 VĐV tham gia tranh tài ở 31/40 môn, đoàn Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 2-5 huy chương Vàng.