Chờ "phái yếu" giật huy chương điền kinh ASIAD

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - 10/12 tuyển thủ điền kinh Việt Nam tham dự ASIAD 19 là nữ, trong đó tổ tiếp sức 4x400m nữ và Nguyễn Thị Oanh là những niềm hi vọng huy chương lớn nhất.

Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) lần thứ 19 sẽ diễn ra tại Hàng Châu - Trung Quốc từ ngày 23-9 đến 8-10, trong đó môn điền kinh - một trong những môn quan trọng, hấp dẫn bậc nhất Á vận hội - tranh tài từ 29-9 đến 7-10.

Ở đại hội gần nhất tại Indonesia, Nguyễn Thị Oanh xuất sắc giành huy chương vàng 3.000m vượt chướng ngại vật (thành tích 9 phút 43 giây 83) cho điền kinh Việt Nam.

Nguyễn Thị Oanh (trái) và nhóm 4x400m tiếp sức nữ được kỳ vọng giành huy chương ASIAD 19 cho thể thao Việt Nam

Nguyễn Thị Oanh (trái) và nhóm 4x400m tiếp sức nữ được kỳ vọng giành huy chương ASIAD 19 cho thể thao Việt Nam

Cùng với 3.000m vượt chướng ngại vật thì 1.500m cũng là nội dung sở trường mà Nguyễn Thị Oanh từng vô địch 4 kỳ SEA Games gần nhất, vô địch giải điền kinh trong nhà châu Á 2023 với thành tích 4 phút 15 giây 55 và rút ngắn thông số xuống còn 4 phút 12 giây 28 tại giải vô địch thế giới tháng 8 vừa qua.

Thông số tốt nhất của Oanh nhỉnh hơn người giành huy chương đồng ASIAD 2018 là Chitra (Ấn Độ, 4 phút 12 giây 56). Vì vậy, nếu duy trì phong độ, Oanh có cơ hội tranh chấp huy chương.

Ngoài Nguyễn Thị Oanh, điền kinh Việt Nam còn hi vọng huy chương ở các nội dung 400m, 400m rào nữ và đặc biệt là 4x400m tiếp sức nữ.

Đây là nội dung mà nhóm vận động viên Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh đã vượt qua các đối thủ mạnh của Nhật Bản, Sri Lanka, Ấn Độ, Hong Kong (Trung Quốc), Uzbekistan, Maldives... để vô địch giải điền kinh châu Á tháng 7 vừa qua, với thông số ấn tượng 3 phút 33 giây 05.

Cùng với đó, dù thành tích có dấu hiệu đi xuống song đương kim vô địch nhảy xa ASIAD - Bùi Thị Thu Thảo vẫn được kỳ vọng có thể gây bất ngờ.

Hai nam vận động viên của tuyển điền kinh Việt Nam gồm Lương Đức Phước và Nguyễn Trung Cường được đánh giá khó có cơ hội tranh huy chương, song cả hai nỗ lực đạt thành tích cao nhất có thể.

Để khích lệ tinh thần cho các tuyển thủ, Liên đoàn điền kinh Việt Nam cho biết đã huy động quỹ thưởng, theo đó dự kiến sẽ thưởng 600 triệu đồng cho tổ 4x400m nếu giành huy chương vàng ASIAD, thưởng 200 triệu đồng cho nội dung vô địch cá nhân. Huấn luyện viên trực tiếp huấn luyện vận động viên giành huy chương cũng được thưởng.