Nữ giúp việc học cách cậy két trên mạng internet, liên tục trộm tiền, vàng của gia chủ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Có được sự tin tưởng của đôi vợ chồng trẻ, Ninh vào mạng internet “mày mò” cách thức mở két sắt, rồi liên tục trộm cắp tiền vàng của gia chủ…

Từ kết quả điều tra, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Thị Thủy Ninh (SN 1984, trú tại xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) về tội “Trộm cắp tài sản”. Bị hại trong vụ án là vợ chồng anh Vũ Hoàng N và chị Nguyễn Bích H (cùng SN 1993), trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Quá trình xét xử cho thấy, cuối tháng 10-2022, vợ chồng anh Vũ Hoàng N thuê Nguyễn Thị Thủy Ninh làm giúp việc gia đình và chăm sóc con nhỏ. Theo thỏa thuận, Ninh được trả công 9 triệu đồng/ tháng và được ăn ngủ cùng nhà với đôi vợ chồng trẻ, tại căn hộ chung cư.

Nguyễn Thị Thủy Ninh bị đưa ra xét xử tại tòa.

Nguyễn Thị Thủy Ninh bị đưa ra xét xử tại tòa.

Sau một thời gian làm giúp việc cho gia đình anh N, Ninh quan sát và biết trong phòng ngủ của đôi vợ chồng trẻ có chiếc két đựng tài sản quý, chìa khóa luôn để trên nóc két sắt. Ninh cũng thấy, gia chủ rất tin tưởng mình và họ có những sơ hở trong việc quản lý tài sản nên nảy sinh ý đồ xấu.

Mưu đồ trộm cắp tài sản, nữ giúp việc vào mạng internet “mày mò” cách mở két sắt mà không cần mật khẩu. Sau đó, Ninh nhanh chóng biết được cách cắm chìa khóa chính cùng chìa khóa phụ vào ổ khóa, vặn mở đồng thời cả hai chìa khóa sẽ mở được két sắt.

Khi đã thành thục kỹ năng, từ đầu tháng 12-2022 đến 4-1-2023, nữ giúp việc gia đình này đã nhiều lần mở két sắt, chiếm đoạt tài sản của gia chủ.

Cụ thể, lần một là vào chiều một ngày đầu tháng 12-2022. Lợi dụng khi vợ chồng anh N không có nhà, Ninh lấy 2 chiếc chìa khóa trên nóc két sắt, đồng thời vận dụng cách thức theo hướng dẫn trên mạng internet và nhanh chóng mở được két sắt.

Lục lọi bên trong thấy 3 chỉ vàng, 1 bao “lì xì” có 1.400 USD và 1 nhẫn vàng trắng gắn kim cương, song nữ giúp việc không lấy cắp tài sản ngay mà khóa két sắt lại, chờ cơ hội thuận lợi hơn mới “thó đồ”.

Lần hai là vào buổi chiều cuối tháng 12-2022, khi vợ chồng anh N đi vắng và vẫn cách thức như trên, Ninh mở két sắt lấy cắp 1.400 USD trong bao “lì xì”, rồi cất giấu vào túi xách cá nhân của mình. Hôm sau, bị cáo mang số ngoại tệ này đi đổi được 30 triệu đồng.

Số tiền USD quy đổi ra tiền VNĐ, nữ giúp việc bảo chủ cửa hàng chuyển vào tài khoản của mình. Ninh sau đó nạp hết vào tài khoản để đánh bạc bằng hình thức chơi “tài xỉu” trên mạng internet.

Lần thứ ba, lợi dụng vợ chồng gia chủ không ở nhà vào chiều 1-1-2023, bị cáo nhanh chóng mở két sắt lấy trộm 1 chiếc nhẫn tròn nhãn hiệu vàng DOJI, trọng lượng 2 chỉ và 1 miếng vàng hiệu SJC, trọng lượng 1 chỉ, cất giấu vào túi xách cá nhân.

Sau đó, nữ giúp việc mang số kim loại quý nêu trên ra ngoài bán được 14 triệu đồng. Bị cáo nhờ người chuyển số tiền này vào tài khoản của mình, rồi tiếp tục “bắn” sang tài khoản chơi “tài xỉu”.

Lần thứ tư (cách lần ba vài hôm), Ninh mở két lấy nốt chiếc nhẫn vàng trắng đính kim cương cùng giấy kiểm định kim cương của vợ chồng anh N. Khi thời điểm thích hợp, bị cáo mang tới một công ty kim loại quý cầm cố được 200 triệu đồng. Số tiền này, bị cáo cũng “bơm” hết vào tài khoản đánh bạc.

Chiếc nhẫn vàng trắng đính kim cương trộm cắp của vợ chồng anh N, nữ giúp việc sau đó vào mạng internet tìm kiếm người mua, rồi chuộc lại và bán cho một người đàn ông với giá 250 triệu đồng. Về sau, chiếc nhẫn này còn được mua đi bán lại qua nhiều người với giá lên đến gần 400 triệu đồng.

Ngày 10-2-2023, vợ chồng anh N phát hiện toàn bộ tài sản trong két sắt của mình đã “biến mất”, nên trình báo cơ quan công an. Ngay hôm sau, nữ giúp việc liên tục trộm cắp tài sản của gia chủ ra đầu thú.

Theo kết luận định giá, tổng giá trị tài sản của đôi vợ chồng trẻ bị nữ giúp việc trộm cắp lên đến hơn 700 triệu đồng. Quá trình điều tra và xét xử, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội và cho biết toàn bộ số tiền chiếm hưởng bất chính đã “nướng sạch” vào cờ bạc.

Cũng trong quá trình giải quyết vụ án, anh trai và chị gái của nữ giúp việc trộm cắp đã khắc phục toàn bộ hậu quả cho những người liên quan cùng vợ chồng anh N. Số kim loại quý cũng được thu hồi trao trả cho bị hại. Do đó, những người này không yêu cầu bị cáo phải bồi thường gì thêm, đồng thời có đơn xin giảm nhẹ tội cho bị cáo.

Mở tòa xem xét tội trạng của Nguyễn Thị Thủy Ninh, TAND TP Hà Nội xác định, cáo trạng truy tố bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật nên đã quyết định tuyên phạt nữ giúp việc 7 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”.