“Nghẹt thở” giải cứu con tin ở Sydney, Australia

Nổ súng tấn công, hạ sát hung thủ

ANTĐ - Sau hơn 16 tiếng đồng hồ bao vây và thương thuyết với kẻ bắt cóc, cảnh sát vũ trang Australia đã quyết định nổ súng tấn công vào quán cà phê Lindt Chocolat. Cảnh sát cho biết chiến dịch giải cứu con tin đã kết thúc. 

Nổ súng tấn công, hạ sát hung thủ ảnh 1Các con tin chạy thoát khỏi quán cà phê trong cuộc giải cứu 

Nghi phạm là một giáo sĩ Hồi giáo

Khoảng 2h sáng qua (giờ Sydney), sau loạt đạn đột ngột vang lên, đúng lúc ít nhất 6 con tin chạy ào ra khỏi quán cà phê Lindt Chocolat trên phố Martin Place, giữa trung tâm Sydney, cảnh sát vũ trang đã ào vào khu vực bên trong quán. Sau khi vụ giải cứu kết thúc, mặc dù cảnh sát chưa công bố số lượng chính xác thương vong nhưng theo hãng tin Daily          Telegraph của Australia, 2 người được cho là đã thiệt mạng, trong đó có kẻ bắt cóc và 3 người đang trong tình trạng nguy kịch. 

Vụ bắt cóc con tin bắt đầu xảy ra lúc 9h45 sáng qua 15-12 (theo giờ địa phương). Cảnh sát đã phong tỏa toàn bộ khu vực xung quanh quán cà phê Lindt Chocolat trong khi các tuyến tàu ngầm gần khu phố này phải ngừng hoạt động. Cảnh sát cũng đã sơ tán Nhà hát Opera House và phong tỏa giao thông ở cầu cảng Sydney. 5 con tin trốn thoát khỏi quán cà phê cho biết, đối tượng bắt cóc cảnh báo đã đặt 4 quả bom, trong đó 2 quả ở quán cà phê Lindt Chocolat và 2 quả khác tại 2 địa điểm ở trung tâm Sydney. Theo hãng tin AAP, Giáo sĩ Hồi giáo cực đoan Sheik Man Haron Monis, 49 tuổi, được cho là kẻ tiến hành vụ bắt cóc con tin này. Nghi phạm có tên khai sinh là  Manteghi Bourjerdi,  từ Iran sang Australia năm 1996 và xưng là giáo sĩ. Kẻ bắt cóc cũng ra yêu sách chuyển cho y một lá cờ của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Tên này yêu cầu được nói chuyện với Thủ tướng Australia Tony Abbott. 

Trong khi đó, Thủ tướng Tony Abbott đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với Ủy ban An ninh quốc gia. Ông Tony Abbott khẳng định, các cơ quan an ninh chuyên nghiệp nhất của Australia đã sẵn sàng và có khả năng ứng phó với mọi tình huống bất ngờ, vì vậy, ông kêu gọi người dân bình tĩnh và tiếp tục làm việc. 

Nổ súng tấn công, hạ sát hung thủ ảnh 2Giáo sĩ Hồi giáo cực đoan Sheik Man Haron Monis

Kẻ bắt cóc có động cơ chính trị?

Mặc dù chưa xác định được động cơ của kẻ bắt cóc, nhưng theo ông Tony Abbott, có một số dấu hiệu cho thấy vụ bắt cóc con tin có thể mang động cơ chính trị. Nhận định trên được đưa ra sau khi một số con tin bị ép buộc cầm lá cờ trông giống với cờ của Nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Australia thực hiện chiến dịch truy quét khủng bố lớn nhất trong lịch sử và nâng cảnh báo khủng bố lên mức cao từ tháng 9 vừa qua nhằm đối phó với mối đe dọa tiềm tàng từ những kẻ ủng hộ IS và các phiến quân người Australia chiến đấu cho IS từ Trung Đông trở về nước. 

Hãng tin NBC News dẫn lời chuyên gia quân sự James Brown, từng phục vụ tại Iraq và Afghanistan cho biết, vụ bắt cóc không có dấu hiệu của một vụ tấn công khủng bố chuyên nghiệp. “Đây có thể là một kẻ ủng hộ khủng bố, cũng có thể là một kẻ tâm thần không ổn định. Dường như hắn hành động một mình”, ông James nói. “Những đòi hỏi của hắn trong vụ bắt cóc con tin cũng rất kỳ cục vì thông thường những kẻ bắt cóc con tin thường đòi những lợi ích về vật chất hoặc những đòi hỏi liên quan đến một nhóm cụ thể nào đó”, bà Anne Aly chuyên gia về khủng bố tại Đại học Curtin, Australia nhận định.

Cảnh sát Australia được đồng nghiệp Mỹ ngợi khen

“Đây là một chiến dịch mang tính giáo dục trực quan về chiến thuật, đàm phán và chỉ huy hiện trường. Cảnh sát Australia có những đơn vị  đặc biệt và nhà đàm phán tuyệt vời để họ biết phải làm những gì đúng đắn”, chuyên gia về thương thuyết trong các vụ bắt cóc con tin của Mỹ Jim Cavanaugh nói với MSNBC. Còn Christpher Voss, một chuyên gia 24 năm kinh nghiệm của Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI nói, thời điểm nổ súng rất quan trọng vì khi một mình khống chế con tin tới 12 tiếng, tay súng đã “hết hơi và quá tải về tâm lý”. Trong khi đó, cựu cố vấn an ninh của Nhà Trắng - Fran Townsend cho rằng cộng đồng tình báo Australia rất có khả năng.

 Câu chuyện bắt cóc con tin ở Australia hôm qua đã trở thành tin tức hàng đầu tại Mỹ. Tổng thống Mỹ Barack Obma đã được Lisa Monaco - cố vấn chống khủng bố hàng đầu của ông cập nhật tình hình thường xuyên trong khi các các cơ quan khác, trong đó có Sở Cảnh sát New York đặc biệt theo dõi, phòng ngừa tình huống tương tự xảy ra.