Những khoảnh khắc ấn tượng ở Lễ khai mạc SEA Games 31

ANTD.VN - Với thời lượng gần 120 phút, Lễ khai mạc SEA Games 31 bằng ngôn ngữ nghệ thuật đã khắc hoạ sinh động, ấn tượng các nét đẹp văn hoá, đất nước, con người Việt Nam cũng như những tinh hoa của 11 quốc gia Đông Nam Á.

Lễ khai mạc SEA Games 31 tổ chức trên sân Mỹ Đình (Hà Nội) bắt đầu bằng màn pháo hoa tầm thấp, giới thiệu về lịch sử đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á.

Hình tượng cây tre thân thuộc với người dân Việt Nam, cũng như nhiều nước Đông Nam Á, gắn liền với nền văn minh lúa nước được khắc hoạ sinh động.

Hoa sen, biểu tượng của nét đẹp, sự tinh khiết hiện lên lung linh, sinh động qua tiết mục múa tập thể, kết hợp đồ hoạ 3D.

Chiến nón lá đặc trưng của người phụ nữ Việt Nam xuất hiện ấn tượng.

Những thiếu nữ mặc trong tà áo dài trắng truyền thống của Việt Nam xếp thành hình chữ S - biểu tượng của đất nước, uyển chuyển trong điệu múa.

Giấy dó và dòng tranh Đông Hồ trở thành chất liệu độc đáo để giới thiệu về 40 môn thi tại đại hội.

Khinh khí cầu làm nền cho lễ thượng cờ.

Màn diễu hành được tổ chức ngắn gọn nhưng ấn tượng, với việc giới thiệu đặc trưng của từng quốc gia.

Đoàn diễu hành chủ nhà Việt Nam xuất hiện sau cùng nhưng chiếm được tình cảm lớn nhất của 2 vạn khán giả trên sân Mỹ Đình. Các HLV, VĐV xuất hiện bên cạnh lá cờ đỏ sao vàng và linh vật Sao La.

Những thiếu nữ mặc áo dài, nghiêng nghiêng nón lá chào đón các đoàn tham dự SEA Games 31.

Nhà vô địch điền kinh châu Á Quách Thị Lan đại diện cho 8 VĐV dự lễ rước đuốc, thắp sáng đài lửa.

Đài lửa cháy sáng, đánh dấu SEA Games 31 chính thức bắt đầu.

Màn pháo hoa tầm cao cuối lễ khai mạc, thời khắc tất cả cùng hoà vang ca khúc chính thức của SEA Games 31: "Let's shine - Cùng toả sáng"

Lễ khai mạc diễn ra thành công, "quả ngọt" cho sự chuẩn bị kéo dài 45 ngày của hơn 1.000 con người.