Những bài thuốc quý chữa bệnh được làm từ hoa ban

ANTD.VN - Hoa ban có nhiều ở vùng Tây Bắc của nước ta. Nó không chỉ mang vẻ đẹp thuần khiết mà người ta còn dùng hoa ban làm thuốc trị nhiều bệnh.

Không chỉ là cây bóng mát và làm cảnh, nhiều bộ phận của hoa ban như rễ, vỏ cây, lá và hoa (chế biến khô) cũng được dùng làm thuốc trị bệnh. 

Chữa đau bụng tiêu chảy: Dùng nụ hoa ban phơi khô và cho thêm nước đun sôi từ 5-7 phút để uống trước bữa ăn. Uống vào bữa sáng liên tục trong 1 tuần. 

Hoa ban trị cảm sốt: Dùng 500g hoa ban tươi đun sôi cùng 500ml nước trong khoảng 4 phút, chia đều để uống trong 2 ngày. 

Trị viêm gan, xơ gan, viêm đường tiết niệu, phù thũng, viêm phổi: Dùng 10-20g hoa ban khô sắc uống. Hoặc lấy hoa tươi nấu ăn như món canh hàng ngày.
Chữa đau dạ dày: Rễ hoa ban có vị hơi chát trị tiêu hóa kém, viêm dạ dày, viêm  ruột cấp tính, trĩ đi ngoài ra máu. Trước khi dùng, đem rễ rửa sạch, để ráo nước, thái mỏng, phơi khô, sao vàng, sắc uống.

Giúp nhanh lên da non: Vỏ thân, sau khi cạo bỏ lớp vỏ bẩn bên ngoài, thái mỏng, phơi khô hoặc sao khô, tán thành bột mịn, thêm nước sạch, trộn đều thành hồ nhão.

Trị lỵ amip: vỏ tươi cạo bỏ lớp vỏ bần bên ngoài, thái mỏng, giã nát, vắt lấy nước, uống ngày 3 lần, mỗi lần 2 thìa cà phê (10ml). 

Trị giun đũa: Nước ép vỏ tươi, mỗi ngày uống 4 thìa cà phê, ngày 1 lần, uống 4 ngày liền. 

Mụn nhọt, sang lở: vỏ thân hoa ban sắc uống và nấu nước rửa vết thương. 

Làm đẹp da: Người ta hay chế biến hoa ban theo kiểu chế biến món nộm để ăn, trong hoa ban có chất nhầy giúp cân bằng độ ẩm, tái tạo vẻ đẹp cho làn da.