Nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ tới kênh đào Suez

ANTĐ - Một tàu sân bay Mỹ và đội tàu chiến đi kèm đã đi qua kênh đào Suez trên đường tới biển Ả Rập bất chấp những căng thẳng mới đây trong quan hệ Mỹ-Ai Cập.

Tàu sân bay USS Harry Truman

Trong một thông cáo phát đi hôm 20-8, Hải quân Mỹ cho biết, tàu sân bay USS Harry Truman, cùng với hai tàu khu trục tên lửa và hai tàu tuần dương, đã đi qua kênh đào có vị trí chiến lược này vào ngày 19-8 mà không xảy ra sự cố gì. Theo Hải quân Mỹ, việc triển khai tàu sân bay này nhằm thúc đẩy "sự ổn định" trong khu vực và hỗ trợ trên không cho các lực lượng do NATO đứng đầu tại Afghanistan.

Nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ di chuyển qua kênh đào Suez diễn ra vào thời điểm hỗn loạn ở Ai Cập khi nhà chức trách nước này thực hiện chiến dịch trấn áp người biểu tình, khiến gần 800 người thiệt mạng. Vụ bạo lực đã gây ra căng thẳng giữa Cairo và Washington, khiến Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố hủy cuộc tập trận chung quy mô lớn thường được tổ chức hai năm một lần. Mặc dù vậy, Mỹ chưa tuyên bố cắt viện trợ quân sự hàng năm trị giá 1,3 tỷ USD cho Ai Cập.

Tàu sân bay USS Harry Truman sẽ thay thế tàu sân bay USS Nimitz làm nhiệm vụ tại vùng Vịnh, trong nỗ lực của Lầu Năm Góc nhằm duy trì thường trực một tàu sân bay của Mỹ trong khu vực.

Dài gần 200km, kênh đào Suez, nối Biển Địa Trung Hải và Biển Đỏ, có vị trí vô cùng quan trọng đối với quân đội Mỹ. Theo Hạm đội 5 của Mỹ, khoảng 35-45 tàu hải quân nước này bao gồm cả tàu sân bay đi qua kênh đào này mỗi năm.