Nhiều nước láng giềng của Afghanistan đổ xô mua vũ khí Nga vì lo ngại an ninh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Theo Cơ quan xuất khẩu vũ khí của Nga (Rosoboronexport), nước này đã nhận được rất nhiều lời đề nghị mua vũ khí từ các quốc gia Trung Á có biên giới với Afghanistan.

“Chúng tôi đang thảo luận về một số đơn đặt hàng từ các nước trong khu vực. Đó là việc cung cấp các trực thăng, tên lửa và hệ thống bảo vệ biên giới hiện đại của Nga”, Tổng giám đốc Rosoboronexport, ông Alexander Mikheev cho hay.

Thông tin trên xuất hiện vào thời điểm nhiều nước Trung Á đang bày tỏ quan ngại về tình hình an ninh khi Taliban chiếm quyền kiểm soát Afghanistan.

Taliban luôn cam kết không đe dọa các nước Trung Á, tuy nhiên, những quốc gia này từng hứng chịu nhiều cuộc tấn công của các tay súng đồng minh của Taliban.

Nhiều nước Trung Á cần vũ khí Nga để đảm bảo an ninh

Nhiều nước Trung Á cần vũ khí Nga để đảm bảo an ninh

Ngoài ra, nhiều người tị nạn từ Afghanistan đã chạy sang Uzbekistan và Tajikistan trong thời gian qua, gây ra mối quan ngại với hai quốc gia này.

Kể từ khi Taliban chiếm quyền kiểm soát Afghanistan, Nga đã liên tiếp tổ chức các cuộc tập trận với những nước láng giềng phía nam, cũng như củng cố sức mạnh cho căn cứ quân sự của mình tại đây.

Sắp tới, Nga, Tajikistan và các thành viên của Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể (CSTO) có kế hoạch tổ chức tập trận tại Kyrgyzstan từ ngày 7 đến 9-9. Cuộc tập trận này sẽ tập trung vào phương án chống lại các lực lượng vũ trang phi pháp xâm nhập lãnh thổ một nước thành viên CSTO.