Nhật triển khai tên lửa Type 12, đề phòng tàu chiến Trung Quốc ở Hoa Đông

ANTĐ - Ngày 15-6, báo chí Nhật Bản đưa tin, Lục quân Nhật Bản có kế hoạch đưa các hệ thống tên lửa đối hạm Type 12 hiện đại nhất của nước này tới các đơn vị gần hòn đảo tây nam Kyushu vào năm 2016, nhằm đối phó với khả năng Trung Quốc tăng cường khiêu khích trên biển Hoa Đông.

Theo Mạng tin tức Nhật Bản (JNN) hôm 16-6, lục quân nước này đã triển khai một khẩu đội tên lửa đối hạm Type 88 tới cảng Hirara trên đảo Miyako, thuộc tỉnh Okinawa, gần quần đảo Senkaku nhất, nhằm ngăn chặn trường hợp các tàu chiến của hải quân Trung Quốc tấn công vào quần đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư), do Nhật Bản quản lý, nhưng bị Trung Quốc và Đài Loan tranh chấp.

Nhật triển khai tên lửa Type 12, đề phòng tàu chiến Trung Quốc ở Hoa Đông ảnh 1
Tên lửa đối hạm Type 88 của Nhật Bản

Hồi tháng 11 năm ngoái, Lục quân Nhật Bản đã tiến hành một cuộc diễn tập tại Miyako để huấn luyện binh lính sử dụng tên lửa đối hạm Type 88 đánh chặn tàu chiến Trung Quốc. Tuy nhiên, Type 88 không đủ sức chống lại Hải quân Trung Quốc, do đó họ có kế hoạch triển khai thêm tên lửa đối hạm Type 12 hiện đại nhất tới Kumamoto, nằm ở bờ biển phía tây Kyushu, vào năm 2016. 

Tên lửa đối hạm Type 12 được phát triển dựa trên tên lửa đối hạm Type 88, có tầm bắn 150km. Hệ thống tên lửa cơ động trên xe này có khả năng mang theo 6 tên lửa đối hạm Type 12 với tầm bắn lên đến 200km, nên có khả năng tấn công bất kỳ mục tiêu nào tại khu vực Senkaku.

Ngoài ra, tên lửa đối hạm Type 12 cũng đã được triển khai đến các hòn đảo cực bắc Aomori và Hokkaido thuộc tỉnh cực bắc Honshu của Nhật Bản để “ngăn chặn mối đe dọa quân sự từ Nga”.

Trong một thông tin có liên quan, báo Sankei Shimbun cho hay, tổng số 196 tên lửa đối hạm Type 12, trị giá 30,9 tỷ yên (302 triệu USD), sẽ được triển khai tới Kumamoto.