Nhật cam kết ủng hộ Philippines trong tranh chấp trên biển Đông

ANTĐ - Ngày 27-6, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera đã cam kết với Philippines rằng Nhật Bản sẽ ủng hộ nước này trong việc bảo vệ các vùng lãnh thổ tranh chấp trên biển Đông.

Ông Onodera, đang thực hiện chuyến thăm 2 ngày tới Philippines, nói với Bộ trưởng Quốc phòng Voltaire Gazmin trong một cuộc hội đàm rằng, Nhật Bản sẽ hậu thuẫn cho Philippines trong giải quyết cuộc tranh chấp trên biển Đông với Trung Quốc.

"Chúng tôi đã thống nhất rằng, chúng tôi sẽ tăng cường hợp tác về việc bảo vệ các hòn đảo xa bờ, cũng như bảo vệ lãnh thổ, hoặc lãnh hải và bảo vệ các lợi ích hàng hải... Chúng tôi sẽ hợp tác với phía Philippines trong vấn đề này", ông Onodera nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản cho rằng, cả hai nước đang phải đối mặt với "những mối quan ngại chung", khi Trung Quốc gây xích mích với nhiều nước khác nhau về những tuyên bố chủ quyền tại các vùng biển chồng lấn, đặc biệt là Senkaku của Nhật cùng một số đảo và bãi đá trên biển Đông.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera và Bộ trưởng Quốc phòng Voltaire Gazmin


"Tôi cũng đã nói rằng phía Nhật Bản rất quan ngại rằng tình hình như vậy tại biển Đông có thể ảnh hưởng đến tình hình tại biển Hoa Đông", ông nói, đồng thời cho rằng các bên cần phải giải quyết vấn đề này thông qua các biện pháp hòa bình và dựa vào luật pháp quốc tế, và không được thay đổi hiện trạng bằng vũ lực.

Đáp lại, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin đã hoan nghênh sự ủng hộ của Nhật Bản đối với quân đội nước này.

"Chúng tôi đồng ý sẽ tiếp tục trao đổi thông tin, trao đổi công nghệ để giúp đỡ lẫn nhau nhằm xây dựng quan hệ quốc phòng mạnh mẽ hơn," ông Gazmin nói.

Ông Onodera đã đến thăm căn cứ hải quân cũ của Mỹ ở Vịnh Subic trước khi hội đàm với Bộ trưởng Gazmin. Trong khi đó, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe dự kiến sẽ sang thăm nước này vào tháng 7 tới.