Nhật Bản trì hoãn quyết định phát triển tiêm kích tàng hình nội địa

ANTD.VN - Theo nhiều nguồn tin quân sự, Nhật Bản sẽ phải trì hoãn quyết định phát triển loại máy bay chiến đấu mới trước việc đang tập trung ngân sách mua các tiêm kích F-35 và hệ thống phòng không từ Mỹ. 
Nhật Bản trì hoãn quyết định phát triển tiêm kích tàng hình nội địa
“Quyết định phát triển tiêm kích F-3 thế hệ mới đã được trì hoãn lại”, một quan chức Nhật Bản cho biết.
Nhật Bản trì hoãn quyết định phát triển tiêm kích tàng hình nội địa
Chính phủ Nhật Bản được cho là vẫn đang cân nhắc nên đưa việc phát triển tiêm kích thế hệ mới thành một dự án nội địa hay có sự hợp tác từ nhiều quốc gia khác. Nếu quyết định được đưa ra sau năm 2018, nó sẽ khó trở thành một chương trình trọng tâm trong kế hoạch trang bị quốc phòng 5 năm của Nhật Bản, bắt đầu từ tháng 4-2019.
Nhật Bản trì hoãn quyết định phát triển tiêm kích tàng hình nội địa
Thông tin này đến vào thời điểm Nhật Bản đang dành một ngân sách kỉ lục để mua các loại vũ khí Mỹ như tiêm kích F-35, tên lửa phòng không Aegis và trực thăng V-22 Osprey.
Nhật Bản trì hoãn quyết định phát triển tiêm kích tàng hình nội địa
Hiện nay, Nhật Bản coi mối đe dọa từ tên lửa Triều Tiên là ưu tiên cần phải đề phòng hàng đầu.
Nhật Bản trì hoãn quyết định phát triển tiêm kích tàng hình nội địa
Tuy nhiên, nước này vẫn muốn có F-3 để chống lại hoạt động đang tăng mạnh của không và hải quân Trung Quốc tại biển Hoa Đông.
Nhật Bản trì hoãn quyết định phát triển tiêm kích tàng hình nội địa
Nhật Bản đã phải triển khai tiêm kích cảnh báo máy bay Trung Quốc 806 lần kể từ hồi tháng 3 đến nay khi nó bay quá gần không phận nước này.
Nhật Bản trì hoãn quyết định phát triển tiêm kích tàng hình nội địa
Một nguyên nhân khác khiến Tokyo muốn phát triển F-3 đó chính là để tạo cơ hội cho nhà thầu Mitsubishi Heavy Industries (MHI), cùng các công ty quốc phòng khác quay trở lại ngành công nghiệp phát triển máy bay chiến đấu sau nhiều thập kỉ qua.
Nhật Bản trì hoãn quyết định phát triển tiêm kích tàng hình nội địa
Vào năm 2016, Mitsubishi Heavy Industries (MHI) đã cho thử nghiệm nguyên mẫu ATD-X với kinh phí 350 triệu USD. Đây được cho là bước mở đầu để Nhật Bản phát triển một mẫu máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ mới.
Nhật Bản trì hoãn quyết định phát triển tiêm kích tàng hình nội địa
Nếu biến F-3 thành một dự án quốc tế, các đối tác tiêm năng của Nhật Bản có thể bao gồm BAE Systems của Anh, Lockheed Martin và Boeing của Mỹ. Chi phí ước tính cho toàn bộ quá trình phát triển và mua máy bay F-3 được ước tính vào khoảng 40 tỉ USD.
Nhật Bản trì hoãn quyết định phát triển tiêm kích tàng hình nội địa
Nhật Bản trì hoãn quyết định phát triển tiêm kích tàng hình nội địa
Nhật Bản trì hoãn quyết định phát triển tiêm kích tàng hình nội địa
Nhật Bản trì hoãn quyết định phát triển tiêm kích tàng hình nội địa
Nhật Bản trì hoãn quyết định phát triển tiêm kích tàng hình nội địa
Nhật Bản trì hoãn quyết định phát triển tiêm kích tàng hình nội địa
Nhật Bản trì hoãn quyết định phát triển tiêm kích tàng hình nội địa
Nhật Bản trì hoãn quyết định phát triển tiêm kích tàng hình nội địa
Nhật Bản trì hoãn quyết định phát triển tiêm kích tàng hình nội địa