Nhật Bản chuẩn bị cải tổ nội các

ANTĐ - Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo chính thức xác nhận sẽ cải tổ nội các vào ngày 3-9 tới.

Ông Abe chủ trì cuộc họp ban lãnh đạo Đảng Dân chủ tự do cầm quyền hôm 26-8

Tuyên bố trên được ông Abe đưa ra hôm qua 26-8 trong cuộc họp ban lãnh đạo Đảng Dân chủ tự do cầm quyền. Đây sẽ là lần cải tổ nhân sự đầu tiên kể từ khi ông Abe thành lập chính phủ năm 2012.

Ông Abe cho biết, ông muốn thay đổi thành phần nội các để giải quyết vấn đề an ninh quốc gia và hồi sinh kinh tế khu vực.

Trong số đó, ông Ishiba Shigeru, Tổng thư ký Đảng Dân chủ tự do là tâm điểm lớn nhất trong cải tổ nhân sự này. Ông Abe sẽ đề nghị ông Ishiba nhận một vị trí mới trong nội các mới, phụ trách chính sách an ninh quốc gia. Tuy nhiên, ông Ishiba cho biết sẽ từ chối đề nghị này và yêu cầu được giữ vị trí hiện nay.

Các nguồn tin cho biết, ông Ishiba hy vọng sẽ có cuộc trao đổi với ông Abe vào một thời gian thích hợp trong tuần này.