Nhật Bản cho phép phi công tiếp tục bay đến… 67 tuổi

ANTĐ - Bộ Giao thông Nhật Bản ngày 23-4 đã thay đổi quy định về giới hạn tuổi của các phi công lái máy bay dân dụng từ 64 lên 67 tuổi, nhằm đối phó với tình trạng thiếu hụt nhân lực. 

Một nữ phi công điều khiển máy bay dân dụng của Nhật Bản

Tình trạng thiếu phi công được dự báo sẽ diễn ra do sự xuất hiện của các hãng hàng không giá rẻ trên thị trường, và nhu cầu đối với các chuyến bay thương mại dự kiến sẽ tăng do Olympic và Paralympic mùa Hè 2020 ở Tokyo.

Theo quy định mới, đối với các phi công từ 65 tuổi trở lên, Bộ Giao thông sẽ chỉ cho phép họ cùng bay với các phi công dưới 60 tuổi. Bên cạnh đó, thời gian làm việc của họ sẽ giới hạn ở mức 80% so với số giờ bay của các phi công thông thường.

Việc nới lỏng quy định này cho phép khoảng 60 phi công từ 65 tuổi trở lên tiếp tục được bay trong khoảng thời gian 5 năm tới. Giới chức ngành giao thông nói rằng họ muốn giải quyết vấn đề thiếu phi công bằng việc sử dụng những người kì cựu, đồng thời vừa đảm bảo được sự an toàn.