Nghị sĩ Đức yêu cầu khởi động khẩn cấp Nord Stream 2

ANTD.VN - Nghị sĩ Đức Klaus Ernst cho rằng đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 phải đi vào vận hành càng sớm càng tốt.

"Người tiêu dùng Đức cảm thấy có nhu cầu cấp thiết đối với việc vận hành Dự án đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2".

Tuyên bố trên được ông Klaus Ernst - một thành viên của Hạ viện Đức từ đảng "Cánh tả", người đứng đầu Ủy ban Kinh tế và Năng lượng cho biết.

Nghị sĩ Đức gọi đây là một tiến bộ to lớn khi đường ống dẫn khí Nord Stream 2 chạy từ Nga đến Đức dọc theo đáy biển Baltic đã hoàn thành, và tất cả những gì còn phải làm là chờ được cấp chứng chỉ.

Theo hãng thông tấn Nga RIA Novosti, nhờ có dự án truyền dẫn năng lượng đặc biệt này, nhiên liệu xanh mà Berlin cần gấp có thể được mua với giá ưu đãi .

“Các nguồn năng lượng mà Đức mua từ những nước khác sẽ có giá cao hơn. Ví dụ như khí hóa lỏng LPG hay dầu đá phiến của Mỹ”, ông Ernst nói thêm.

Người đối thoại của RIA Novosti cho biết: “Vì vậy theo ý kiến ​​của tôi, cần phải khởi động vận hành đường ống nhằm đáp ứng nhu cầu cho các khách hàng tiêu thụ khí đốt của Đức và cung cấp đủ nhiên liệu cho châu Âu".

Theo ông Ernst, việc chứng nhận dự án có thể kết thúc vào đầu năm 2022. Ba Lan và Ukraine là những nước vẫn lên tiếng phản đối việc kích hoạt Nord Stream 2 rõ ràng không nên tham gia vào quá trình này.

Ngoài ra vị nghị sĩ Đức không hiểu tại sao Berlin nên từ chối khí đốt vì áp lực từ phía Ukraine, khi Nga có quyền không bán nhiên liệu xanh cho những ai chưa trả tiền.

Nord Stream 2 đang trải qua quá trình vận hành thử nghiệm, nhà quản lý có kế hoạch xin phép với tư cách là một đơn vị độc lập. Quá trình chứng nhận sẽ diễn ra trong hai giai đoạn.

Đầu tiên, cơ quan quản lý Đức sẽ đưa ra một dự thảo quyết định, sau đó nó có thể được đánh giá bởi Ủy ban Châu Âu. Nga đã gửi cho Đức các tài liệu cần thiết để hoàn thành thủ tục.

Trước đó, Bộ Kinh tế Đức đã tiến hành các bài phân tích để cấp giấy chứng nhận. Theo kết quả nghiên cứu, cơ quan quản lý khẳng định rằng việc cấp phép cho Nord Stream 2 không gây ra mối đe dọa đối với an ninh năng lượng của Đức và EU.

Thống đốc bang Bavaria - ông Markus Seder cũng đề xuất kích hoạt Nord Stream 2 càng sớm càng tốt. Vị quan chức này khẳng định đường ống sẽ trở thành cơ sở để cung cấp nguồn nhiên liệu xanh ổn định cho Đức.

Mặc dù Nord Stream 2 có thể chính thức vận hành thương mại ngay đầu tháng 1/2022 nhưng chông gai với dự án đình đám này được dự báo vẫn chưa kết thúc.

Trong giai đoạn đầu, Dòng chảy phương Bắc 2 mới chỉ được vận hành với 50% công suất thiết kế, bởi châu Âu vẫn còn lo ngại về tình trạng độc quyền của Gazprom sẽ đưa EU nằm dưới sự khống chế của Nga.

“Vũ khí năng lượng” là một khái niệm từng được nhắc đến nhiều lần và điều này càng được nhấn mạnh sau khi có nhiều tiếng nói cáo buộc Nga cố tình tăng giá bán khí đốt để tạo sức ép sớm thông qua Nord Stream 2.