Nghệ thuật ánh sáng kết hợp pháo hoa rực rỡ tại lễ khai mạc SEA Games 31

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - 120 phút khai mạc SEA Games 31 hứa hẹn là bữa tiệc nghệ thuật thịnh soạn, mãn nhãn cho người xem với việc tận dụng tối đa công nghệ âm thanh, ánh sáng cùng các tiết mục đồng diễn quy mô và màn bắn pháo hoa tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

20h tối mai (12-5), Đại hội thể thao Đông Nam Á - SEA Games 31 sẽ chính thức bắt đầu bằng lễ khai mạc trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Chương trình kéo dài 120 phút, được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài truyền hình Việt Nam và các quốc gia có đoàn thể thao tham dự.

Kịch bản chi tiết, đặc biệt là những hình ảnh đầu tiên của lễ khai mạc đã được hé lộ qua màn tổng duyệt.

Khai mạc SEA Games 31 sẽ là bữa tiệc văn hoá, nghệ thuật và cảm xúc

Khai mạc SEA Games 31 sẽ là bữa tiệc văn hoá, nghệ thuật và cảm xúc

Theo ban tổ chức, lễ khai mạc có chủ đề "Cùng toả sáng - Let's shine", gồm ba phần.

Phần 1 - Việt Nam thân thiện gồm các tiết mục như trống khai hội đếm ngược, giới thiệu lại 30 kỳ SEA Games theo chiều của chim Lạc trên trống đồng đến thời khắc khai mạc lần thứ 31; đồng diễn võ thuật và điểm nhấn là màn trình diễn múa nghệ thuật “Hồn sen Việt” với số lượng lớn diễn viên, nghệ sĩ kết hợp với công nghệ đồ hoạ để giới thiệu biểu tượng của SEA Games 31.

Phần 2 - Đông Nam Á mạnh mẽ, gồm các tiết mục như biểu diễn nghệ thuật trên đại cảnh sân vận động Mỹ Đình, sử dụng ngôn ngữ hội hoạ của dòng tranh Đông Hồ để giới thiệu 40 môn thể thao thi đấu tại đại hội. Màn biểu diễn tôn vinh vẻ đẹp nội tâm của Đông Nam Á.

Kế đó là các nghi lễ chính thức như rước cờ Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á, cờ SEA Games; phát biểu tuyên bố khai mạc của lãnh đạo Chính phủ, tuyên thệ của vận động viên và trọng tài.

Phần 3 - Đông Nam Á tỏa sáng, bao gồm màn múa và võ thuật với số lượng lớn các vận động viên, diễn viên thể hiện hình tượng con thuyền Đông Nam Á cùng nhau vượt qua mọi sóng gió, thăng trầm, biến động của lịch sử để cùng nhau đoàn kết, vươn ra biển lớn, cùng nhau chào đón ánh bình minh rực rỡ.

Ngọn lửa thiêng được xin từ Bảo tàng Hồ Chí Minh sẽ thắp sáng đài đuốc sân Mỹ Đình trong lễ khai mạc

Ngọn lửa thiêng được xin từ Bảo tàng Hồ Chí Minh sẽ thắp sáng đài đuốc sân Mỹ Đình trong lễ khai mạc

Hành trình ngọn đuốc SEA Games 31 từ khi lửa thiêng được xin tại Bảo tàng Hồ Chí Minh đưa về sân vận động Mỹ Đình, được các VĐV, cựu VĐV tiêu biểu của thể thao Việt Nam truyền tay nhau trước khi trao cho nhà vô địch điền kinh ASIAD Quách Thị Lan trực tiếp thắp sáng đài lửa.

Vào thời khắc ngọn lửa thiêng SEA Games 31 được thắp lên cũng là lúc ca khúc chính thức “Let’s shine - Cùng toả sáng” được vang lên trong một màn trình diễn ấn tượng, sôi động của linh vật SEA Games- các chú Sao La.

Kết thúc lễ khai mạc là màn bắn pháo hoa kéo dài hơn 10 phút, chính thức đánh dấu thời khắc khai mạc SEA Games 31.

Tại lễ khai mạc, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng sẽ đại diện cầm cờ đoàn Việt Nam tại lễ diễu hành, kiếm thủ Vũ Thành An thay mặt hơn 5.000 VĐV đọc lời tuyên thệ. Nhà vô địch điền kinh ASIAD nhận vinh dự thắp sáng đài lửa.