Nguyễn Thị Ánh Viên không tham gia rước đuốc khai mạc SEA Games 31

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - VĐV Việt Nam giàu thành tích nhất SEA Games - Nguyễn Thị Ánh Viên cho biết đã xin phép ban tổ chức cho rút khỏi danh sách rước đuốc khai mạc SEA Games 31 để... "trả nợ" các môn học.

Màn rước đuốc và thắp sáng đài lửa là nghi thức quan trọng bậc nhất tại mỗi kỳ SEA Games, đánh dấu thời khắc đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á chính thức khởi tranh.

Vinh dự này thường được trao cho các "tượng đài" thể thao của nước chủ nhà.

Nguyễn Thị Ánh Viên xin không tham gia nghi thức rước đuốc tại lễ khai mạc SEA Games 31

Nguyễn Thị Ánh Viên xin không tham gia nghi thức rước đuốc tại lễ khai mạc SEA Games 31

Theo kế hoạch ban đầu, màn rước đuốc SEA Games 31 được thực hiện bởi 8 VĐV, trong đó có cựu tuyển thủ bơi quốc gia Nguyễn Thị Ánh Viên - người sở hữu 25 HCV SEA Games.

Tuy nhiên thông tin với báo chí ngày 10-5, Ánh Viên xác nhận đã xin rút lui khỏi lễ khai mạc, vì muốn dành thời gian "trả nợ" 4 môn học năm thứ nhất Đại học TDTT TP.HCM. Trước đó, do bận tập huấn, thi đấu quốc tế nên thời điểm này, khi đã bước sang năm thứ 3 đại học, cô mới có thời gian "trả nợ".

Phía ban tổ chức hiện chưa thông báo về việc có bổ sung người thế chỗ Nguyễn Thị Ánh Viên thực hiện nghi thức rước đuốc hay không.

Theo kịch bản, nhà vô địch bắn súng Olympic 2016 Hoàng Xuân Vinh sẽ là người trao đuốc cho đương kim vô địch 400m rào điền kinh ASIAD Quách Thị Lan thắp sáng đài lửa đại hội, như một cách thể hiện sự tiếp nối và kế thừa của thể thao Việt Nam trong hành trình chinh phục những đỉnh cao mới.

Cũng tại lễ khai mạc, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng sẽ là người cầm cờ dẫn đầu đoàn Việt Nam trong phần diễu hành của 11 quốc gia tham dự SEA Games 31. Trong khi đó, kiếm thủ Vũ Thành An đại diện cho hơn 5.000 VĐV dự đại hội đọc lời tuyên thệ.

Đúng 20h ngày 11-5, ban tổ chức sẽ tiến hành tổng duyệt lễ khai mạc SEA Games 31.

Vào ngày 12-5, bắt đầu từ 20h, lễ khai mạc đại hội sẽ chính thức diễn ra tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, kéo dài 120 phút, được truyền hình trực tiếp trên sóng Truyền hình Việt Nam và nhiều nền tảng mạng số.

Nguyễn Thị Ánh Viên sinh 1996 tại Cần Thơ, là nữ VĐV bơi xuất sắc nhất của thể thao Việt Nam với 25 HCV qua 4 kỳ SEA Games liên tiếp. Cô hiện là VĐV Việt Nam sở hữu nhiều HCV SEA Games nhất. Tháng 10-2021, Ánh Viên nộp đơn xin giã từ đội tuyển quốc gia. Hiện cô vẫn thi đấu cho đơn vị chủ quản là Quân đội tại các giải trong nước, bên cạnh việc học văn hoá tại Trường đại học TDTT TP.HCM.