Ngày về không còn xa

ANTĐ - Những ngày này, gần 15 nghìn phạm nhân cải tạo tiến bộ được xét đặc xá trong cả nước đang háo hức chờ ngày được trở về đoàn tụ cùng gia đình. Mỗi người có tâm trạng và dự định không giống nhau, nhưng tất cả đều có chung một niềm tin vào tương lai.
Cũng như những phạm nhân cải tạo tiến bộ được đề nghị xét đặc xá vào dịp 2-9 ở Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Nam, tâm trạng của phạm nhân Bùi Xuân Tiên xốn xang không tả hết bằng lời, đếm từng ngày mong chờ đến khoảnh khắc đó. 3 năm trước đây, do nghe theo lời của người khác, Tiên đã buôn bán cyanua và kết quả là phải thụ án 4 năm. Những ngày vào trại, được sự hướng dẫn của cán bộ trại, Tiên đã nhận ra lầm lỗi, tích cực cải tạo, chấp hành tốt các quy định của trại. Trong đợt đặc xá lần này, căn cứ hướng dẫn về điều kiện đặc xá năm 2013, Tiên đã có đơn đặc xá và được các phạm nhân bỏ phiếu tín nhiệm giới thiệu đặc xá. Mặc dù chưa biết kết quả xét đặc xá nhưng anh hy vọng rất nhiều với mong muốn được sớm về với gia đình.

Ngày về không còn xa ảnh 1
Phạm nhân Bùi Xuân Tiên tâm sự, dù chỉ còn thụ án 1 ngày cũng phải cải tạo cho tốt


Phạm nhân Bùi Xuân Tiên tâm sự: “Nếu đợt đặc xá lần này, tôi may mắn được nằm trong danh sách đó, tôi sẽ cố gắng phấn đấu trở thành những người có ích cho xã hội. Những ngày này, không những tôi mà tất cả các anh em phạm nhân ở đây cũng đều hồi hộp, lo lắng, mong cho ngày đó đến thật nhanh, đêm đêm anh em vẫn cứ động viên nhau, dù ai được về, ai ở lại thì cũng phải cố gắng cải tạo cho thật tốt”.
Đối với phạm nhân Đoàn Thị Liên, những ngày trước đặc xá này thật nhiều tâm trạng, cả sự hồi hộp chờ đợi và hy vọng với nhiều dự định. Hơn 3 năm trước đây, Liên phạm tội buôn bán ma túy và phải chịu án 4 năm. Với kết quả cải tạo tốt trong thời gian chấp hành án tại trại tạm giam, Liên là 1 trong 22 phạm nhân có tên trong danh sách đề nghị Chủ tịch nước xét đặc xá trong đợt này. Thoăn thoắt với công việc lao động phụ bếp, phạm nhân Đoàn Thị Liên nói: “Chấp hành án phạt tù xong, cầm được tờ đặc xá về địa phương, chắc chắn người đó vẫn sẽ được tự tin hơn rất nhiều, vì dù người đó có lỗi lầm, có tù tội nhưng những năm cải tạo họ đã cố gắng rất nhiều, có như vậy mới được tập thể phạm nhân bỏ phiếu trong danh sách đề nghị xét đặc xá, tôi hi vọng vào bản thân rất nhiều và mong muốn được sớm trở về đoàn tụ với gia đình, xã hội. Mong rằng mọi người hãy rộng vòng tay đón chúng tôi”.

Ngày về không còn xa ảnh 2
Gia đình là động lực giúp phạm nhân cải tạo tốt 


Được biết, để chuẩn bị cho dịp đặc xá 2-9 năm nay, ngay từ đầu tháng 8, tại các phân trại, cán bộ quản giáo cũng chủ trì cho các tổ, đội phạm nhân họp thảo luận kỹ về tiêu chuẩn, điều kiện để phạm nhân so sánh đối chiếu với từng phạm nhân trong đội để lựa chọn giới thiệu. Trên cơ sở đó, các tổ, đội tiến hành bình xét bằng hình thức bỏ phiếu kín. Hội đồng xét đề nghị đặc xá của trại đã họp xét cụ thể từng trường hợp nhằm lựa chọn những phạm nhân thực sự cải tạo tiến bộ, bảo đảm đầy đủ các tiêu chuẩn điều kiện theo đúng hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá.

Đối với những phạm nhân chưa đủ điều kiện để xét đặc xá trong đợt này cũng có nhiều tâm trạng khác nhau, tuy nhiên nhìn tấm gương phấn đấu của các bạn tù sẽ tiếp thêm động lực giúp họ cố gắng cải tạo tốt để có cơ hội được đặc xá lần sau, sớm trở về với gia đình. 

Ngày Quốc khánh đang đến rất gần, cũng là ngày về của các phạm nhân cải tạo tốt đang dần ngắn lại. Bên trong các khu làm việc, họ vẫn miệt mài lao động cải tạo, bởi họ hiểu, dù còn 1 ngày ở đây, vẫn phải phấn đấu để sớm trở lại, hòa nhập với xã hội.