Ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu ‘chưa thức tỉnh sau giấc ngủ đông kéo dài’

ANTD.VN - Công nghiệp quốc phòng châu Âu bị nhận xét là "chưa thức tỉnh sau giấc ngủ đông kéo dài", bất chấp những căng thẳng địa chính trị xảy ra gần đây trên thế giới.
Ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu ‘chưa thức tỉnh sau giấc ngủ đông kéo dài’
Năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu không thể đáp ứng nhu cầu của lực lượng vũ trang nội khối, ngay cả với các khoản đầu tư nhiều tỷ USD, nhà báo Ilya Gridnev nhận định qua bài viết đăng trên tờ Politico
Ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu ‘chưa thức tỉnh sau giấc ngủ đông kéo dài’
Theo bài báo, các quốc gia châu Âu bắt đầu tăng cường đầu tư nhằm hiện đại hóa quân đội của họ. Tuy nhiên chính nỗ lực cho thấy nền công nghiệp quân sự nhiều quốc gia không đủ khả năng cung cấp đầy đủ khí tài.
Ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu ‘chưa thức tỉnh sau giấc ngủ đông kéo dài’
“Nói một cách đơn giản là không có đủ đạn, vũ khí và hệ thống công nghệ cao để đáp ứng yêu cầu của EU trước nguy hiểm rình rập. Nhu cầu đang tăng mạnh, kể từ khi xung đột Ukraine bùng nổ, các nước EU đã cam kết chi hơn 230 tỷ Euro nhằm hiện đại hóa kho vũ khí của họ".
Ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu ‘chưa thức tỉnh sau giấc ngủ đông kéo dài’
Xung đột Ukraine không phải là lý do duy nhất khiến các nước EU bắt đầu chi nhiều tiền hơn cho ngành công nghiệp quân sự, bởi châu Âu đang cố gắng ngừng dựa vào ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ.
Ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu ‘chưa thức tỉnh sau giấc ngủ đông kéo dài’
Vấn đề nghiêm trọng nhất trong sự chuyển đổi như vậy của lực lượng vũ trang châu Âu đó là, các tổ hợp công nghiệp quân sự còn lâu mới chấm dứt được sức ỳ của tình trạng "ngủ đông".
Ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu ‘chưa thức tỉnh sau giấc ngủ đông kéo dài’
Nhà báo Gridnev viết: “Hàng tỷ Euro chi tiêu quốc phòng đã được EU thông qua, nhưng các công ty châu Âu thiếu nguồn cung cấp, sự phối hợp hoặc tốc độ để đáp ứng nhu cầu thời chiến”.
Ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu ‘chưa thức tỉnh sau giấc ngủ đông kéo dài’
Theo người đứng đầu Cơ quan Quốc phòng châu Âu Jiri Šediva, Mỹ còn đang bận tâm đến các cuộc xung đột, vì vậy họ sẽ không có thời gian và phương tiện để bảo vệ những đồng minh châu Âu của mình.
Ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu ‘chưa thức tỉnh sau giấc ngủ đông kéo dài’
“Hãy đầu tư vào các công cụ chiến lược của riêng bạn, vì có thể sẽ sớm đến lúc Mỹ hoàn toàn ưu tiên cho những quốc gia trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, và không thể hỗ trợ EU”, chuyên gia Jiri Shedivy nhấn mạnh.
Ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu ‘chưa thức tỉnh sau giấc ngủ đông kéo dài’
Hiện các công ty châu Âu đang cố gắng tăng sản lượng. Tuy nhiên nhiều hợp đồng quốc phòng của châu Âu vẫn lọt vào tay những nhà cung cấp bên ngoài, đó là Mỹ hoặc thậm chí là Hàn Quốc. Điều này phần lớn là do sự gắn kết thấp của tất cả 27 quốc gia thành viên EU.
Ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu ‘chưa thức tỉnh sau giấc ngủ đông kéo dài’
Trong khi đó như cầu đang rất lớn: quân đội tìm cách cải thiện khả năng liên lạc, tăng cường sức cơ động và hiện đại hóa cơ sở tình báo. Các nước châu Âu đang phải đối mặt với lỗ hổng sản xuất chưa theo kịp yêu cầu từ lực lượng vũ trang.
Ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu ‘chưa thức tỉnh sau giấc ngủ đông kéo dài’
“Dự báo có thể mất nhiều năm để ngành công nghiệp quốc phòng sản xuất đủ đáp ứng đơn hàng phục vụ cho việc nâng cấp sức mạnh tác chiến của quân đội châu Âu, trong khi đó một số vũ khí hiện đại chỉ kiếm được từ nước ngoài”, bài báo lưu ý.
Ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu ‘chưa thức tỉnh sau giấc ngủ đông kéo dài’
Điển hình là Ba Lan đã mua lượng vũ khí từ Hàn Quốc trị giá 14,5 tỷ Euro. Warsaw giải thích điều này là do Berlin không đủ nhanh chóng trong việc thay thế các thiết bị quân sự được nước này gửi tới Ukraine.
Ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu ‘chưa thức tỉnh sau giấc ngủ đông kéo dài’
Trong khi đó Đức là nước có nền công nghiệp quốc phòng lớn thứ ba ở châu Âu. Điều này cho thấy các quốc gia EU không chỉ phụ thuộc vào Mỹ mà còn phải gắn kết vào châu Á một cách đầy thất vọng.
Ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu ‘chưa thức tỉnh sau giấc ngủ đông kéo dài’
“Một trong những điểm yếu an ninh lớn nhất của châu Âu là sự phụ thuộc quá nhiều vào Bắc Kinh, hiện tại gần một nửa sản phẩm của Đức phụ thuộc vào nguồn cung chính từ Trung Quốc, tờ Politico kết luận.
Ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu ‘chưa thức tỉnh sau giấc ngủ đông kéo dài’
Ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu ‘chưa thức tỉnh sau giấc ngủ đông kéo dài’
Ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu ‘chưa thức tỉnh sau giấc ngủ đông kéo dài’
Ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu ‘chưa thức tỉnh sau giấc ngủ đông kéo dài’
Ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu ‘chưa thức tỉnh sau giấc ngủ đông kéo dài’
Ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu ‘chưa thức tỉnh sau giấc ngủ đông kéo dài’
Ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu ‘chưa thức tỉnh sau giấc ngủ đông kéo dài’
Ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu ‘chưa thức tỉnh sau giấc ngủ đông kéo dài’
Ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu ‘chưa thức tỉnh sau giấc ngủ đông kéo dài’
Ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu ‘chưa thức tỉnh sau giấc ngủ đông kéo dài’
Ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu ‘chưa thức tỉnh sau giấc ngủ đông kéo dài’
Ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu ‘chưa thức tỉnh sau giấc ngủ đông kéo dài’
Ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu ‘chưa thức tỉnh sau giấc ngủ đông kéo dài’
Ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu ‘chưa thức tỉnh sau giấc ngủ đông kéo dài’