Ngân sách quốc phòng gấp hàng chục lần, Mỹ-NATO “đổ thừa” Nga xâm lược

ANTĐ - Tổng thống Nga V.Putin vừa đưa ra một dẫn chứng, cười nhạo những người theo thuyết “âm mưu” cho rằng, Nga đang chuẩn bị xâm lược châu Âu hay tấn công NATO.

Khi trả lời phỏng vấn của tờ “Il Corriere della Sera”, trước thềm chuyến thăm của mình đến Italia, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng, Hoa Kỳ chi phí quân sự nhiều nhất thế giới, xây dựng căn cứ quân sự nhiều nhất trên thế giới nhưng lại luôn miệng gán lỗi xâm lược cho Nga.

Ông nhấn mạnh rằng, Nga với ngân sách quốc phòng không lớn và chiến lược quân sự thiên về phòng thủ, chỉ trang bị vũ khí “trong mức độ hạn chế, đủ để đảm bảo an ninh quốc gia”, chứ không có mục đích tấn công bất cứ nước nào trước, chứ đừng nói là một khối đồng minh quân sự.

Tổng thống Nga Vladimir nói: "Chi tiêu quân sự của Hoa Kỳ lớn hơn chi tiêu quân sự của tất cả các nước trên thế giới cộng lại. Tổng chi tiêu quân sự của Mỹ lớn hơn gấp 10 lần so với chi tiêu quân sự của Liên bang Nga và tương đương với tổng ngân sách quốc phòng của các nước NATO".

Ngân sách quốc phòng hàng năm của Mỹ đều dao động trong khoảng 600 tỷ USD, còn chi tiêu quân sự của cả khối đồng minh quân sự Bắc Đại Tây Dương cũng không hề kém cạnh. Tính ra, tổng ngân sách quốc phòng của Mỹ và NATO phải lên tới hơn 1.200 tỷ USD, gấp gần 20 lần Nga.

Ông Putin tuyên bố, ngân sách quốc phòng Nga chỉ đủ đảm bảo an ninh đất nước

Ông Putin còn nhấn mạnh thêm rằng, Nga hầu như không có căn cứ ở nước ngoài để phục vụ cho việc gây chiến khắp nơi trên thế giới. “Bây giờ các vị hãy thử  đăng trên mặt báo một tấm bản đồ thế giới, có ghi địa điểm các căn cứ quân sự Mỹ trên toàn cầu, quí vị sẽ thấy ngay sự khác biệt" - Tổng thống Nga đề xuất.

Ông Putin cũng nhắc nhở rằng Hoa Kỳ đã đơn phương rút khỏi Hiệp ước về phòng thủ tên lửa INF, mà theo quan điểm của phía Nga là động thái phá hoại an ninh quốc tế.

"Tất cả những gì chúng tôi làm chỉ đơn thuần là đáp lại mối đe dọa nẩy sinh nhắm vào chúng tôi. Trong đó, chúng tôi làm hoàn toàn trong phạm vi trong nước và quy mô hạn chế, chỉ đủ đảm bảo an ninh của nước Nga" - ông Putin nhấn mạnh thêm là trong khi đó, Mỹ triển khai vũ khí ở khắp nơi trên thế giới.

Đối với cáo buộc của một vài nước về các hành động “khiêu khích tiềm năng” của Nga, Tổng thống Putin cũng trả lời khôi hài rằng, chỉ có những kẻ mất trí, điên rồ mới có thể tưởng tượng ra viễn cảnh Nga bất ngờ tấn công NATO hay xâm lược châu Âu.

Nga cáo buộc Mỹ-NATO xiết vòng vây xung quanh mình

Ông Putin còn tố cáo, Khối đồng minh quân sự Bắc Đại Tây Dương được thành lập để làm đối trong với khối liên minh của các nước Xã hội chủ nghĩa Warsaw. Thế nhưng sau khi Liên Xô và khối Xã hội chủ nghĩa ở châu Âu sụp đổ, NATO không những không giải tán mà còn phình ra, mở rộng về hướng đông nhằm bao vây, cô lập Nga.

Hơn 1 năm qua, kể từ khi Nga sáp nhập bản đảo Crimea của Ukraine vào lãnh thổ nước này và xung đột ở Donbass leo thang, khối này đã ráo riết tăng cường sự hiện diện quân sự của họ ở các nước xung quanh, áp sát biên giới quốc gia, nhằm xiết chặt vòng vây quanh nước Nga.  

Tuy nhiên, điều này xảy ra từ trước khi cuộc khủng hoảng Ukraine bùng nổ. Cuộc chính biến ở quảng trường Kiev và cuộc nội chiến ở Donbass chỉ là một phần trong chiến lược “đen tối” của NATO, bắt đầu từ khi cựu Tổng thống Bill Clinton quyết định kết nạp thêm các cựu thành viên khối Warsaw vào NATO.