Nga và Trung Quốc đã tìm ra phương tiện chấm dứt quyền bá chủ của Mỹ ở châu Á

ANTD.VN - Quyền bá chủ của Mỹ ở châu Á đã bị Nga và Trung Quốc thách thức nghiêm trọng thông qua tiềm lực quân sự của mình.

Nga và Trung Quốc có thể chấm dứt quyền bá chủ của Mỹ ở châu Á bằng máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm, tờ EurAsian Times của Ấn Độ đã viết về điều này.

Không quân Trung Quốc và Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã tiến hành các cuộc tuần tra chung trên bầu trời biển Nhật Bản và Hoa Đông, cũng như Tây Thái Bình Dương, như một phần của kế hoạch hợp tác quân sự hàng năm.

Cuộc diễn tập có sự tham gia của 1 máy bay ném bom chiến lược H-6K của Trung Quốc, dưới sự che chở của tiêm kích J-16. Bên cạnh đó là 1 oanh tạc cơ mang tên lửa hành trình Tu-95MS của Nga, được bảo vệ bởi tiêm kích Su-30SM.

Như các nhà phân tích của tờ EurAsian Times lưu ý, quan hệ đối tác quốc phòng giữa Moskva và Bắc Kinh có truyền thống từ trước và ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Điều này gây ra lo ngại nghiêm trọng từ phía Washington, quốc gia đang tìm cách duy trì vị thế thống trị khu vực châu Á - Thái Bình Dương với sự trợ giúp từ các đồng minh và lực lượng vũ trang của chính mình.

“Sự phát triển của các sự kiện có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh hợp tác Trung - Nga không bị cản trở, mà Mỹ coi là một mối đe dọa an ninh của mình” bài phân tích trên tờ EurAsian Times viết.

Trong khi đó, nhiều chuyên gia quân sự Trung Quốc ca ngợi cuộc diễn tập trên không vừa qua và cho rằng các máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm có thể sớm dẫn đầu những cuộc tuần tra chung trong tương lai. Nếu vậy, Nga có thể gửi tiêm kích Su-57, còn Trung Quốc là J-20.

Giới chuyên gia quân sự nhận xét, các máy bay chiến đấu này cùng với tính năng tàng hình trước radar, sẽ sẵn sàng bất ngờ tham chiến trên không và yểm trợ hiệu quả cho các máy bay ném bom dễ bị tiêm kích Mỹ tấn công.

"Các máy bay chiến đấu tàng hình J-20 của Trung Quốc và Su-57 của Nga đã sẵn sàng cho các cuộc tuần tra chiến đấu chung nhằm thách thức quyền bá chủ của Mỹ", tờ báo Ấn Độ khẳng định.

Các nhà phân tích nhấn mạnh rằng nguy cơ đối với lực lượng của Mỹ và những đồng minh trong khu vực sẽ tăng lên gấp nhiều lần nếu Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga và Không quân Trung Quốc cùng sử dụng máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm.

Thực tế là các tiêm kích tàng hình J-20 của Trung Quốc đã có kinh nghiệm bay trên Biển Hoa Đông và Nhật Bản. Tại đó, các chiến đấu cơ này đã tham gia huấn luyện tuần tra chống lại máy bay Mỹ.

Điều này có nghĩa là các nhiệm vụ chung với Su-57 của Nga sẽ làm tăng đáng kể khả năng tác chiến tổng thể của cả hai lực lượng Không quân Nga cũng như Trung Quốc.

Đối với Mỹ, một kịch bản như vậy rất không được mong muốn, bởi nước này đã làm tổn hại quan hệ với Liên bang Nga, ngoài ra các đồng minh của Mỹ ở châu Á đang xung đột với Trung Quốc, tờ EurAsian Times giải thích.

Tác giả bài phân tích trên tờ tạp chí Ấn Độ kết luận: “Trong khi Nga phải đối mặt với sự cô lập từ phương Tây, thì 'người anh em sắt đá' của họ là Trung Quốc đang tăng cường quan hệ chặt chẽ với Moskva”.