Nga tuyên bố phá hủy radar phản pháo AN/TPQ-64 tối tân Mỹ chuyển cho Ukraine

ANTD.VN - Quân đội Nga tuyên bố phá hủy một tổ hợp radar phản pháo AN/TPQ-64 tối tân do Mỹ chuyển giao cho Ukraine. Hiện Kiev và Washington chưa bình luận về thông tin trên.
Nga tuyên bố phá hủy radar phản pháo AN/TPQ-64 tối tân Mỹ chuyển cho Ukraine
Trung tướng Igor Konashenkov, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga ngày 14/5 cho biết, quân đội Nga đã phá hủy nhiều trang thiết bị khí tài hiện đại của các lực lượng vũ trang Ukraine trong số này có radar phản pháo tối tân Mỹ chuyển giao cho Kiev.
Nga tuyên bố phá hủy radar phản pháo AN/TPQ-64 tối tân Mỹ chuyển cho Ukraine
"Tại các khu định cư Lepetikha và Lozovoye ở vùng Nikolayev, radar phản pháo AN/TQP-64 tối tân do Mỹ sản xuất cùng một đài radar cho hệ thống phòng không S-300 của quân đội Ukraine đã bị tiêu diệt", tướng Konashenkov nói.
Nga tuyên bố phá hủy radar phản pháo AN/TPQ-64 tối tân Mỹ chuyển cho Ukraine
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cũng xác nhận các cuộc tập kích hợp đồng binh chủng với sự tham gia của lực lượng hàng không chiến thuật, tên lửa và pháo binh Nga đã gây nhiều thiệt hại lớn cho đối phương.
Nga tuyên bố phá hủy radar phản pháo AN/TPQ-64 tối tân Mỹ chuyển cho Ukraine
Bên cạnh đó, 4 kho đạn tên lửa và pháo binh cùng một tổ hợp pháo phản lực phóng loạt Uragan của quân đội Ukraine đã bị loại khỏi vòng chiến đấu tại các khu vực Donetsk, Izyum và Kharkiv.
Nga tuyên bố phá hủy radar phản pháo AN/TPQ-64 tối tân Mỹ chuyển cho Ukraine
Vào cuối tháng 6, nhiều nguồn tin từ thủ đô Washington D.C cho biết Mỹ đã bắt đầu chuyển giao cho Ukraine các hệ thống radar phản pháo AN/TPQ-64.
Nga tuyên bố phá hủy radar phản pháo AN/TPQ-64 tối tân Mỹ chuyển cho Ukraine
Các radar phản pháo này là một phần trong kế hoạch viện trợ quân sự trị giá 100 triệu USD, bao gồm 18 lựu pháo cỡ nòng 155mm, 18 xe tải quân sự và 3 hệ thống radar phản pháo, mà Mỹ dành cho Kiev.
Nga tuyên bố phá hủy radar phản pháo AN/TPQ-64 tối tân Mỹ chuyển cho Ukraine
Radar phản pháo AN/TPQ-64 được phát triển thành công cuối thập niên 1990, chúng là một phiên bản nâng cấp của radar phản pháo AN/TPQ-36.
Nga tuyên bố phá hủy radar phản pháo AN/TPQ-64 tối tân Mỹ chuyển cho Ukraine
Hệ thống vũ khí này được phát triển bởi công ty máy bay Hughes và sản xuất bởi 2 nhà thầu quốc phòng Northrop Grumman và Thales Raytheon Systems.
Nga tuyên bố phá hủy radar phản pháo AN/TPQ-64 tối tân Mỹ chuyển cho Ukraine
AN/MPQ-64 là radar phòng không được Tập đoàn Thales Raytheon Systems của Mỹ thiết kế và trang bị trong quân đội vào đầu những năm 2000.
Nga tuyên bố phá hủy radar phản pháo AN/TPQ-64 tối tân Mỹ chuyển cho Ukraine
Hệ thống này có nhiệm vụ phát hiện, theo dõi, xác định và phân loại mục tiêu của đối phương.
Nga tuyên bố phá hủy radar phản pháo AN/TPQ-64 tối tân Mỹ chuyển cho Ukraine
Trong đó gồm máy bay trực thăng, tiêm kích, tên lửa hành trình, trận địa pháo hoặc các loại máy bay không người lái (UAV)
Nga tuyên bố phá hủy radar phản pháo AN/TPQ-64 tối tân Mỹ chuyển cho Ukraine
Radar AN/TPQ-64 được trang bị những công nghệ vượt trội tại thời điểm đó như khả năng quét 3D sử dụng băng tần X cùng khả năng xác định vị trí bắn và đường đạn của pháo binh đối phương.
Nga tuyên bố phá hủy radar phản pháo AN/TPQ-64 tối tân Mỹ chuyển cho Ukraine
Radar này cũng có thể đưa ra những thông số nhằm tăng cường độ chính xác cho các cuộc phản pháo một cách nhanh chóng.
Nga tuyên bố phá hủy radar phản pháo AN/TPQ-64 tối tân Mỹ chuyển cho Ukraine
Tầm hoạt động tối ưu của radar AN/TPQ-64 có thể lên tới 120km.
Nga tuyên bố phá hủy radar phản pháo AN/TPQ-64 tối tân Mỹ chuyển cho Ukraine
Các hệ thống radar AN/TPQ-64 sau khi được đưa vào hoạt động đã tăng cường năng lực của pháo binh Ukraine trước hỏa lực vượt trội của quân đội Nga.
Nga tuyên bố phá hủy radar phản pháo AN/TPQ-64 tối tân Mỹ chuyển cho Ukraine
Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng các hệ thống radar phản pháo đã lỗi thời và không thể hiệu quả bằng các máy bay không người lái (UAV) trinh sát đời mới.
Nga tuyên bố phá hủy radar phản pháo AN/TPQ-64 tối tân Mỹ chuyển cho Ukraine
Nga tuyên bố phá hủy radar phản pháo AN/TPQ-64 tối tân Mỹ chuyển cho Ukraine
Nga tuyên bố phá hủy radar phản pháo AN/TPQ-64 tối tân Mỹ chuyển cho Ukraine
Nga tuyên bố phá hủy radar phản pháo AN/TPQ-64 tối tân Mỹ chuyển cho Ukraine
Nga tuyên bố phá hủy radar phản pháo AN/TPQ-64 tối tân Mỹ chuyển cho Ukraine
Nga tuyên bố phá hủy radar phản pháo AN/TPQ-64 tối tân Mỹ chuyển cho Ukraine
Nga tuyên bố phá hủy radar phản pháo AN/TPQ-64 tối tân Mỹ chuyển cho Ukraine
Nga tuyên bố phá hủy radar phản pháo AN/TPQ-64 tối tân Mỹ chuyển cho Ukraine
Nga tuyên bố phá hủy radar phản pháo AN/TPQ-64 tối tân Mỹ chuyển cho Ukraine
Nga tuyên bố phá hủy radar phản pháo AN/TPQ-64 tối tân Mỹ chuyển cho Ukraine
Nga tuyên bố phá hủy radar phản pháo AN/TPQ-64 tối tân Mỹ chuyển cho Ukraine
Nga tuyên bố phá hủy radar phản pháo AN/TPQ-64 tối tân Mỹ chuyển cho Ukraine
Nga tuyên bố phá hủy radar phản pháo AN/TPQ-64 tối tân Mỹ chuyển cho Ukraine
Nga tuyên bố phá hủy radar phản pháo AN/TPQ-64 tối tân Mỹ chuyển cho Ukraine
Nga tuyên bố phá hủy radar phản pháo AN/TPQ-64 tối tân Mỹ chuyển cho Ukraine
Nga tuyên bố phá hủy radar phản pháo AN/TPQ-64 tối tân Mỹ chuyển cho Ukraine