Nga tuyên bố không hòa đàm, Thủ tướng Ấn Độ sắp thăm Ukraine

ANTD.VN -  Một trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Matxcơva sẽ không tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình với Kiev, sau cuộc tấn công của Ukraine vào tỉnh Kursk, miền Tây nước Nga.

Ông Yury Ushakov, trợ lý của Tổng thống Nga

Ngày 19-8, ông Yury Ushakov, trợ lý của Tổng thống Nga, nói rằng các cuộc đàm phán hiện không còn khả thi nữa, xét đến tình hình ở Kursk.

Mặc dù vậy, ông Ushakov cũng cho biết đề xuất cho việc bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình do Tổng thống Vladimir Putin đưa ra vẫn còn hiệu lực. Hồi tháng 6, ông Putin đã đưa ra những điều kiện cho các cuộc đàm phán hòa bình, bao gồm việc rút quân đội Ukraine khỏi 4 khu vực mà Nga đơn phương sáp nhập.

Ông Ushakov cho hay, khả năng diễn ra bất kỳ cuộc đàm phán tiềm năng nào “phụ thuộc vào tình hình, trong đó bao gồm tình hình chiến trường”.

Trước đó, quân đội Ukraine đã công bố các video cho thấy những tuyên bố của họ về 2 cây cầu bắc qua sông Seym bị phá hủy. Họ nói rằng các cuộc tấn công đang giáng một đòn vào công tác hậu cần của quân đội Nga ở tỉnh Kursk.

Quân đội Nga tuyên bố đã chiếm thị trấn New York ở Donetsk

Theo tuyên bố của quân đội Ukraine hôm 16-8, kể từ khi cuộc tấn công vào tỉnh Kursk bắt đầu vào ngày 6-8, Ukraine đã chiếm được khoảng 1.150 km2 lãnh thổ Nga.

Trong khi đó, hãng tin RIA Novosti ngày 19-8 cho biết, quân đội Nga đã giành toàn quyền kiểm soát thị trấn New York ở Donetsk. Thị trấn này từ nhiều tháng qua đã được Ukraine biến thành 1 pháo đài lớn trước các cuộc tấn công của Nga.

Trong 1 diễn biến khác, Chính phủ Ấn Độ và Ukraine đã thông báo rằng Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ có chuyến thăm chính thức tới Ukraine vào ngày 23-8 để gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Tại cuộc họp báo, 1 quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết: “Ấn Độ sẵn sàng cung cấp mọi hỗ trợ và đóng góp có thể để tìm ra một giải pháp hòa bình”.