Pháo phản lực M142 HIMARS hiện là vũ khí uy lực nhất hiện nay của quân đội Ukraine, loại vũ khí này đã phần nào chặn đà tấn công của pháo binh Nga tại Donbass.
Kể từ khi có loại pháo này, hàng loạt căn cứ và nhất là các kho đạn pháo của Nga tại miền Đông Ukraine đã bị phá hủy, tiêu diệt tổ hợp M142 HIMARS là ưu tiên hàng đầu của Moscow.
"Tên lửa chính xác cao phóng từ mặt đất phá hủy một bệ phóng và một xe nạp đạn của tổ hợp pháo phản lực HIMARS do Mỹ sản xuất được triển khai gần Krasnoarmeysk, Cộng hòa Nhân dân Donetsk", Bộ Quốc phòng Nga ngày 17/7 cho biết.
Mục tiêu được cho là bệ phóng và xe nạp đạn thuộc tổ hợp M142 HIMARS của Ukraine bị phá hủy trong video công bố ngày 17/7.
Video được công bố cho thấy một phương tiện màu xanh được cho là bệ phóng của pháo phản lực M142 HIMARS đỗ gần hai phương tiện khác, sau đó di chuyển khỏi khu tập kết. Khói lửa bốc lên từ cùng khu vực sau đòn tập kích tên lửa.
Hiện phía Ukraine chưa lên tiếng phản hồi về thông tin mới nhất của Nga, trước đó Moscow cũng tuyên bố đã phá hủy tổ hợp pháo phản lực này, tuy nhiên sau đó Kiev đã phủ nhận.
Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo tên lửa chính xác cao phóng từ máy bay "nhằm vào một trong các tòa nhà của tập đoàn công nghiệp tại thành phố Odessa, phá hủy kho chứa tên lửa diệt hạm Harpoon được NATO chuyển cho Ukraine".
Lực lượng Nga cũng đánh chặn một tên lửa đạn đạo của Ukraine gần Dmitrenkom, tỉnh Kherson, 8 quả đạn phóng từ tổ hợp Uragan và HIMARS gần Izyum thuộc tỉnh Kharkov, Tavriya của tỉnh Zaporizhzhia và Alchevsk, tỉnh Lugansk.
M142 HIMARS là pháo phản lực phóng loạt tự hành đặt trên khung gầm bánh lốp. Mỗi hệ thống được biên chế kíp vận hành ba người, mang được 6 quả đạn M31 cỡ nòng 227 mm với tầm bắn 80 km.
Mỹ cam kết chuyển giao 12 bệ phóng M142 HIMARS cho Ukraine, ít nhất 4 tổ hợp trong số đó đã bắt đầu khai hỏa ở nước này.
M142 HIMARS giúp lực lượng Ukraine tấn công xa hơn, từ ngoài tầm bắn của nhiều vũ khí phản pháo trong biên chế Nga.
Đây được đánh giá là loại vũ khí thắp lên hy vọng cho Ukraine, khi các binh sĩ nước này tin rằng nó có thể giúp họ tạo đột phá trên chiến trường.
Theo một số nhà báo độc lập đang tác nghiệp tại Ukraine, ước tính Nga đã thiệt hại khoảng 15-20% kho đạn pháo kể từ khi Ukraine dùng pháo phản lực HIMARS tấn công.
Việc bị thiệt hại lớn về hậu cần đạn pháo khiến các cuộc pháo kích của Nga giảm hẳn trong tuần gần đây.
Sự xuất hiện của pháo phản lực M142 HIMARS có thể tạo ra những bước đột phá nhất định trên chiến trường, khi nó có thể chặn lợi thế của pháo binh Nga.
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov cho biết, M142 HIMARS đang là vũ khí giúp thay đổi cuộc chiến và đang được sử dụng hiệu quả tại thị trấn Izium ở vùng đông bắc.
Tình báo quân đội Ukraine nhận định các cơ sở quân sự Nga trên bán đảo Crimea có thể trở thành mục tiêu tấn công của pháo phản lực M142 HIMARS.
Skibitsky đưa ra tuyên bố này khi được hỏi về khả năng quân đội Ukraine sử dụng pháo phản lực phóng loạt M142 HIMARS và M270 do phương Tây cung cấp để tấn công mục tiêu trên bán đảo Crimea.
Ông lưu ý Hạm đội Biển Đen của Nga đang tích cực sử dụng vùng biển quanh bán đảo Crimea để phóng tên lửa tập kích các mục tiêu sâu trong đất liền Ukraine.
Skibitsky nói Nga trang bị tên lửa hành trình Kalibr trên nhiều khí tài, từ tàu tuần tra tên lửa, khinh hạm đến tàu ngầm.
Ông nhấn mạnh Hạm đội Biển Đen của Nga đang trong trạng thái làm nhiệm vụ chiến đấu liên tục, túc trực chờ chỉ đạo và có thể khai hỏa bất kỳ lúc nào.
"Chúng ta cần đưa bán đảo Crimea vào danh sách mục tiêu tập kích để đảm bảo an toàn cho công dân, hạ tầng và lãnh thổ Ukraine nói chung", ông nói.
Người phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Ukraine Oleksandr Motuzianyk cho biết, pháo phản lực Mỹ cùng phương Tây viện trợ đã góp phần giúp Kiev phá hủy nhiều kho đạn Nga trong vài tuần qua, làm giảm đáng kể năng lực tấn công của đối phương.
"Chúng ta cần đưa bán đảo Crimea vào danh sách mục tiêu tập kích để đảm bảo an toàn cho công dân, hạ tầng và lãnh thổ Ukraine nói chung", ông nói.