Nga tung chiến xa bộ binh mang module Epoch 'độc nhất vô nhị' vào Ukraine

ANTD.VN - Xe chiến đấu bộ binh B-18 mang module Epoch đã được phát hiện tại Ukraine, phương tiện trên theo nhận xét là đang trong giai đoạn thử nghiệm.

Module Epoch là giải pháp mới nhằm nâng cao khả năng tác chiến cho các xe chiến đấu bộ binh (IFV) của Quân đội Nga, một phương tiện mang loại tháp pháo như vậy đã được phát hiện tại Ukraine.

Hiện tại, vũ khí chính của các xe chiến đấu bộ binh phục vụ trong thành phần tác chiến của Quân đội Nga bao gồm pháo tự động 2A42 và 2A72 cỡ 30 mm, cùng khẩu 2A70 nòng xoắn cỡ 100 mm.

Khẩu 2A70 mặc dù có cỡ nòng lớn nhưng do nòng pháo là loại mỏng nhẹ, khả năng chịu áp lực thấp mà đường đạn bị nhận xét rất kém, không cung cấp mức độ chính xác đủ tin cậy, hơn nữa việc mang đạn pháo cỡ 100 mm còn gây nguy hiểm cho bộ binh nếu giáp bị xuyên thủng.

Trong khi đó, khẩu 2A42 hoặc 2A72 lại cho thấy chưa đủ sức mạnh trong tác chiến hiện đại, không bắn được đạn lắp ngòi điện tử định tầm nổ tiên tiến, điều này dẫn tới đòi hỏi phải nâng cấp hỏa lực cơ bản cho các IFV.

Phương án được Quân đội Nga lựa chọn chính là sử dụng module tác chiến Epoch, đây là tháp pháo gắn một khẩu 57 mm giảm giật, cung cấp độ chính xác cao hơn so với 2A70, trong khi uy lực lớn hơn 2A42 và 2A72 rất nhiều.

Nhà máy Kurganmashzavod của Nga trước đó đã bắt đầu thử nghiệm nguyên mẫu xe chiến đấu bộ binh B-18 - về cơ bản là phiên bản sửa đổi của BMP-2, trên đó lắp đặt modulechiến đấu không người lái TKB-973 Epoch.

Theo các nhà nghiên cứu của Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ, chiếc B-18 thử nghiệm được trang bị phiên bản đơn giản hóa của module Epoch, không có "một số cảm biến và hệ thống điều khiển hỏa lực" và không có bệ phóng cho tên lửa Bulat cỡ nhỏ.

Thay vì bệ phóng cho tên lửa Bulat, chiếc xe chiến đấu bộ binh B-18 lại mang theo tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM) hạng nặng Kornet, và một khẩu pháo tự động 57 mm như trong "cấu hình nguyên bản".

Buổi giới thiệu dự án IFV thế hệ mới của Nga với chỉ số B-18 đã diễn ra trong khuôn khổ Diễn đàn Army-2017, nhưng lần đầu tiên một phương tiện chiến đấu như vậy được nhìn thấy trên thực địa chỉ diễn ra vào mùa thu năm 2022.

Rất có thể Bộ Quốc phòng Liên bang Nga muốn tiếp tục sản xuất xe chiến đấu bộ binh BMP-2 tại Kurganmashzavod với chỉ số B-18. Trước đó đã có nhiều thông tin về việc Nga nối lại chế tạo khung gầm BMP-2 nhưng trang bị vũ khí mạnh hơn.

Vào năm 2020, Quân đội Nga đã nhận được một lô thử nghiệm gồm 12 chiếc BMP-3, cũng được trang bị module Epoch, chúng nhận được tên định danh B-19.

Ba chiếc IFV thuộc chỉ số B-19 đã được Quân đội Nga trưng bày trong cuộc tập trận Zapad 2021. Giới chức quân sự nước này giới thiệu rằng module chiến đấu Epoch đã được tích hợp"hệ thống nhận dạng và tìm kiếm kẻ thù tự động".

Do đó, chiếc xe chiến đấu bộ binh này được cho là có thể "đưa ra các khuyến nghị cho kíp điều khiển của phương tiện về việc sử dụng các kênh tấn công, tức là pháo 57 mm hoặc tên lửa Bulat cỡ nhỏ.

Nhưng hiện tại, chưa có chiếc B-19 nào xuất hiện ngoài thực địa mà chỉ là loại B-18 sử dụng khung gầm cũ hơn, chưa rõ mục đích cụ thể của Nga thông qua hành động trên.