Nga tự tin khả năng tác chiến điện tử vượt trội hơn phương Tây

ANTĐ - Chỉ huy lực lượng tác chiến điện tử Nga, Đại tướng Yury Lastochkin vừa tự tin khẳng định vào hôm 15-4 rằng, các thiết bị tác chiến điện tử của Nga đã vượt qua các hệ thống cùng loại của phương Tây ở một số phương diện bao gồm cả tầm hoạt động.

“Các thiết bị tác chiến điện tử của Nga đã vượt trội hơn các thiết bị cùng loại của phương Tây bao gồm khả năng hoạt động xa hơn nhờ các chip dẫn tín hiệu và ăng-ten mạnh”, ông Lastochkin cho hay.

Nga đầu tư mạnh vào khả năng tác chiến điện tử

Theo ông Lastochikin, 46% lực lượng tác chiến điện tử của quân đội Nga đã được nâng cấp với các hệ thống hiện đại nhất như Murmansk-BN, Krasukha, Borisoglebsk-2.

Vào hồi tháng 9-2015, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, ông Sergei Borisov cho biết, Nga đang tiến tới mục tiêu thay thế 90% thiết bị tác chiến điện tử trong quân đội bằng những hệ thống hiện đại cho tới năm 2020.

“Theo các mục tiêu ưu tiên được đề ra, Nga sẽ tăng số thiết bị tác chiến điện tử hiện đại của quân đội lên mức 90% vào năm 2020. Số lượng các hệ thống hiện nay đủ đáp ứng đủ nhu cầu của lực lượng vũ trang nhưng chúng tôi  vẫn sẽ tăng cường các hợp đồng mua sắm mới. Chúng tôi sẽ triển khai các thiết bị này lên cả tàu chiến và máy bay”, ông Borisov nhấn mạnh.

Trong năm 2016, Nga sẽ tiến hành hơn 200 cuộc tập trận tác chiến điện tử ở nhiều nơi khác nhau trên lãnh thổ. Đến năm 2018, quân đội Nga sẽ hoàn thành khu tập trận đặc biệt cho lực lượng này với nhiều thiết bị hiện đại mô phỏng điều kiện thực chiến giống thật hơn.