Nga từ chối bán rada trên máy bay tàng hình cho Trung Quốc

ANTĐ -  Nga đã từ chối cung cấp cho Trung Quốc hệ thống rada thích hợp cho các máy bay tàng hình thế hệ thứ 5 như Chengdu J-20, tạp chí quân sự Kanwa Defense Review tại Canada cho hay.

Trung Quốc hiện đang thử nghiệm hệ thống rada quét mảng pha điện tử chủ động Type 1475 cho máy bay Chengdu J-20, trên đầu máy bay phản lực Tu-204.

Ông Yuri Guskov đến từ Phazotron, công ty phát triển rada quân sự lớn nhất Nga cho biết, Nga cũng đang tiến hành nghiên cứu hệ thống rada quét mảng pha điện tử chủ động cho máy bay tàng hình thế hệ thứ 5 PAK FA, hay còn được biết đến với cái tên T-50, nhưng ở tốc độ nhanh hơn so với Trung Quốc.

Nga từ chối bán rada trên máy bay tàng hình cho Trung Quốc  ảnh 1

Chiến đấu cơ T-50 của Nga

Trong khi rada ZHUK-AE đã sẵn sàng chạy thử nghiệm trên chiến đấu cơ Tejas của hãng Hindustan Aeronautics Limited cho không quân Ấn Độ, ông Yuri cho biết một phiên bản hải quân của rada này dã được thiết kế từ trước đó và chạy thử nghiệm trên tàu chiến ở ngoài khơi vùng Viễn Đông.

Ông Yuri tiết lộ rằng, việc phát triển hệ thống rada ZHUK sẽ được hoàn thành vào năm sau, tuy nhiên, Nga sẽ không cung cấp hệ thống này cho Trung Quốc vì Ấn Độ là nhà đồng phát triển.

Rada Zhuk-AE có thể phát hiện mục tiêu có diện tích lớn hơn 1m2 từ cự ly 140 km. Nó có thể theo dõi đồng thời 30 mục tiêu và dẫn đường cho tên lửa tấn công cùng lúc 6 mục tiêu khác nhau.

Trung Quốc có thể sẽ chuyển sang mua rada IRBIS-E từ Nga. Hiện tại, có khoảng 20 rada IRBIS-E đang hoạt động và đều được sử dụng trên các chiến đấu cơ SU-35S của không quân Nga, trong khi Trung Quốc lại gần như sẽ mua các chiến đấu cơ thế hệ thứ 4 Su-35K.