Nga triển khai Bastion-P, Mỹ liên tiếp điều chuyển chiến hạm

ANTĐ - Cơ quan báo chí hải quân Mỹ đưa tin, tàu sân bay hạt nhân của Hải quân Mỹ CVN-77 USS “George Bush” đã rời cảng phía nam Thổ Nhĩ Kỳ Antalya, sau ba ngày hiện diện tại đây.

Tuy nhiên, hải quân Mỹ không thông báo về vấn đề tàu di chuyển đi đâu mà chỉ cho biết, tàu sân bay đang tiếp tục có mặt trong vùng biển Địa Trung Hải, thuộc khu vực đảm trách của Hạm đội 6 - hải quân Mỹ.

Cùng lúc với tàu sân bay USS “George Bush”, tuần dương hạm tên lửa CG-58 “Philippine Sea” đang trong chuyến thăm tại căn cứ hải quân Aksaz của Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã rời khỏi cảng và ra biển. Chiến hạm này nằm trong thành phần của nhóm tác chiến tàu sân bay “George Bush”.

Hải quân Mỹ cũng không có thông báo vì lý do gì mà tàu sân bay CVN-77 và các tàu hộ tống nấn ná lâu như vậy ở Địa Trung Hải. Trước đây, hải quân Mỹ cũng đã lưu ý rằng chuyến thăm của tàu khu trục DDG-103 USS “Truxtun” vào Biển Đen đã được lên kế hoạch trước và không liên quan đến các sự kiện ở Ukraine.

Nga triển khai Bastion-P, Mỹ liên tiếp điều chuyển chiến hạm ảnh 1

Tàu sân bay CVN-77 USS “George Bush” (bên trong) của Mỹ đã rời cảng Antalya đi đâu không rõ


Ngoài ra, tàu khu trục tên lửa DDG-80 “Roosevelt” thuộc nhóm này cũng đang di chuyển đến phía đông Địa Trung Hải.

Theo chiều ngược lại, hiện cũng có tin Nga đã triển khai các bệ phóng tên lửa chống hạm siêu âm Bastion-P đến Crimea. Một số trang tin đã đăng tải những hình ảnh các xe cơ động của tổ hợp tên lửa K300P “Bastion-P” chạy trên đường phố Cremia.

Theo các trang tin này, tên lửa đối hạm “Bastion-P” đã được triển khai tới Sevastopol từ thành phố Anapa thuộc khu vực Krasnodar của Nga, cách Sevastopol khoảng 450 km về phía Đông.

Trước đó, giới truyền thông Nga cũng cho biết rằng, hải quân nước này đã triển khai các tổ hợp Bastion ở Anapa, Krasnodar nhằm sẵn sàng tiêu diệt các tàu chiến thuộc Hạm đội 6 của hải quân Mỹ đang ở gần biển Đen.