Nga thoát phụ thuộc nước ngoài khi sản xuất hàng loạt turbine khí GTD-110M

ANTD.VN - Turbine khí GTD-110M công suất lớn bắt đầu được sản xuất hàng loạt bởi các nhà chế tạo động cơ Nga.

PJSC UEC-Saturn (trước đây là PJSC NPO Saturn) ở Rybinsk, Vùng Yaroslavl, là một phần của Công ty cổ phần UEC (công ty con trực thuộc Tập đoàn nhà nước Rostec) đã sản xuất turbine khí công suất cao đầu tiên.

Cụ thể, chúng ta đang nói về tổ máy GTD-110M có công suất lên tới 110 MW, được sản xuất hoàn toàn tại Liên bang Nga, bằng những thành phần do các nhà chế tạo trong nước cung cấp.

Vào ngày 18 tháng 1 năm 2023, ông Vladimir Artyakov - Phó Tổng giám đốc thứ nhất của Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec, nói với hãng thông tấn TASS rằng turbine sẽ được lắp đặt tại Udarnaya TPP, thuộc Lãnh thổ Krasnodar.

Ông Artyakov nhấn mạnh rằng kể từ năm 2024, đơn vị có kế hoạch sản xuất khoảng hai turbine khí công suất lớn như vậy hàng năm, với khối lượng hoàn thiện tăng dần theo thời gian.

"Chúng tôi coi thị trường trong nước là chính, khi nhu cầu lên tới vài chục đơn vị", ông Artyakov nói đồng thời cho biết thêm rằng vẫn còn quá sớm để liên tới tới các dự án khác mà đơn vị này sẽ tham gia.

Cần lưu ý rằng nhà máy nhiệt điện chu trình hỗn hợp Udarnaya đang được xây dựng tại quận Krymsky của khu vực nói trên, gần làng Udarnoy, và sẽ được đưa vào vận hành trong năm 2024.

Lúc đầu, phía Nga dự định mua thiết bị của Siemens, General Electric và Ansaldo trên thị trường thứ cấp, khi đây là sản phẩm thông dụng và có hiệu năng cao, đã chứng minh độ tin cậy.

Nhưng sự thành công của các nhà chế tạo động cơ Nga và những biện pháp trừng phạt chống lại Moskva do phương Tây áp đặt đã khiến giới chức chuyển sang sử dụng sản phẩm trong nước.

Tổ hợp turbine khí này là vô cùng cần thiết để bù đắp sự thiếu hụt năng lượng trong khu vực khi bước vào chế độ sửa chữa, tại thời gian cao điểm.

Ngoài ra turbine khí được chỉ định sẽ giúp đảm bảo cung cấp năng lượng cho bán đảo Crimea một cách đáng tin cậy hơn, thông qua mạng lưới truyền dẫn đặc biệt đã và đang được xây dựng.

Cần lưu ý rằng rằng trước đó thiết bị như vậy chỉ được nhập khẩu. Hơn 70% turbine công suất cao được lắp đặt tại các nhà máy điện ở Nga là sản phẩm chế tạo ở nước ngoài.

Liên bang Nga thậm chí đã mua turbine khí từ Iran và lắp đặt các tổ máy trong nước có công suất thấp hơn nhiều. Bây giờ vấn đề này đã lùi vào quá khứ.

Thiết kế ban đầu của turbine khí GTD-110 được phát triển vào năm 1997 bởi SE NPKG "Zarya" - "Mashproekt" (tại Nikolaev, Ukraine) như một phần của chương trình mục tiêu liên bang Nga về "Nhiên liệu và Năng lượng".

Nguyên mẫu đầu tiên được nhà phát triển thực hiện độc lập, trong khi nguyên mẫu thứ hai hợp tác cùng với OAO NPO Saturn (Nga). Quá trình hiện đại hóa do PJSC UEC-Saturn với sự hỗ trợ của Inter RAO và Rosnano (Trung tâm nghiên cứu công nghệ tuabin khí LLC) tiến hành.

Với diễn biến mới, Nga đang dần tự chủ các loại máy động lực công suất lớn, từ tàu biển, động cơ cho tàu thủy cho đến máy bay vận tải cỡ lớn. Tuy nhiên sẽ cần thêm thời gian để đánh giá chính xác chất lượng sản phẩm nội địa của Moskva.