"Nga có lợi khi bán dầu cho Ấn Độ dưới lệnh cấm vận và các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu đã tự làm hại mình bằng những biện pháp trừng phạt", nhà kinh tế học người Nga Alexander Dudchak cho biết trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ PolitExpert (PE).
Các tuyến đường cung cấp nhiên liệu diesel toàn cầu dự kiến sẽ thay đổi sau khi lệnh cấm vận của châu Âu đối với việc nhập khẩu các sản phẩm xăng dầu bằng đường biển từ Nga có hiệu lực vào ngày 5/2/2023.
Theo hãng tin Bloomberg, Ấn Độ đã trở thành một trong những khách hàng mua dầu thô lớn nhất của Nga. Quốc gia Nam Á này sẽ xử lý nguyên liệu thô rồi bán sang châu Âu và Anh.
Tờ báo Mỹ cho rằng hành động như vậy không vi phạm lệnh trừng phạt của EU, nhưng cho thấy sự kém hiệu quả của những biện pháp hạn chế kinh tế do phương Tây áp đặt lên Moskva.
Trước diễn biến trên, nhà khoa học chính trị và chuyên gia kinh tế học Alexander Dudchak đã giải thích lý do tại sao việc Nga bán dầu cho Ấn Độ vẫn có lợi trong thực tế địa chính trị hiện nay.
Đồng thời các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu - những nước sẽ nhận sản phẩm dầu của Nga không phải trực tiếp từ nhà cung cấp mà thông qua một bên trung gian, dự báo sẽ gặp điều tồi tệ nhất.
“Ấn Độ trước đây đã cung cấp các sản phẩm dầu mỏ tinh chế cho nhiều nước EU và Vương quốc Anh. Nếu nói rằng điều này bằng cách nào đó có liên quan đến mức giá trần đối với dầu xuất khẩu của Nga có lẽ không hợp lý".
"Hơn nữa, tất cả các biện pháp trừng phạt này không hạn chế việc mua dầu của Nga ở bất kỳ mức giá nào. Chỉ có những rào cản đối với việc vận chuyển, tức là chúng liên quan đến thuê tàu và bảo hiểm, nhưng về nguyên tắc, giá cả có thể là bất kỳ".
"Điều đó cho thấy rằng Nga hiện đã tìm ra cách cung cấp nhiên liệu cho nước ngoài mà ít chịu ảnh hưởng từ lệnh cấm vận”, nhà kinh tế học cho biết và nói thêm, điểm tích cực là Nga có người mua để bán tài nguyên năng lượng.
“Tất nhiên, lựa chọn lý tưởng là chế biến và xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ thành phẩm (xăng, dầu diesel và nhiều thứ khác), và Nga cũng đang nghiên cứu vấn đề này".
"Cần có một cơ sở sản xuất mới, cái này không can thiệp vào cái kia, như vậy các nhiệm vụ có thể được giải quyết song song”, ông Dudchak nhấn mạnh, đồng thời nói thêm rằng vấn đề không chỉ dừng lại ở Ấn Độ.
“Về nguyên tắc, có những thị trường khác mà tất cả những mặt hàng này (dầu mỏ) có thể hướng đến. Nhưng tình hình xuất khẩu của Nga hiện nay không phải là thảm họa".
"Hơn nữa theo kết quả của năm 2022, nguồn cung cấp dầu của chúng tôi cho các nước châu Âu tăng lên. Và bây giờ, thật nghịch lý khi có những đơn đặt hàng cho năm 2023 từ Cộng hòa Séc, Hungary và Ba Lan".
"Một câu hỏi khác: chúng ta có nên bán hay không? Tất nhiên chúng ta quan tâm đến cơ hội kinh doanh, cho dù quan hệ với phương Tây hiện không được tốt”, nhà kinh tế học người Nga bình luận.
Theo ý kiến của ông Dudchak, nếu muốn, Nga có thể gây ra nhiều thiệt hại cho các đối thủ và khiến họ lo lắng. Tuy nhiên ngay từ bây giờ, rõ ràng các nước EU tự làm hại mình nhiều hơn so với những biện pháp trừng phạt chống Nga, khi phải mua dầu theo đường vòng với giá cao.