Nga thành lập ‘quân đội độc lập’ tại Crimea

ANTD.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa tuyên bố rằng, họ đã thành lập một lực lượng “quân đội độc lập” tại Crimea, nhằm đập tan các mưu toan tấn công và đánh chiếm bán đảo này.

Nga lập quân đội "đặc biệt" cho Crimea, thách thức Ukraine

Được biết, tuyên bố trên được đưa ra khi Nga sắp hoàn thành cuộc tập trận Caucasus-2016 có quy mô lớn ở Crimea.

Ở cuộc tập trận này, đích thân Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã tới để quan sát diễn biến.

Moscow tổ chức tập trận và thành lập lực lượng quân đội độc lập nói trên trong bối cảnh quốc gia láng giềng Ukraine liên tục tố cáo Nga xâm chiếm trái phép bán đảo Crimea của họ. Mặc dù Ukraine đã có một số động thái điều binh xuống khu vực miền đông, gần với Crimea, song không có cuộc xung đột nào nổ ra giữa 2 bên.