Nga tăng cường sản xuất 300 loại vũ khí, trang bị mới

ANTD.VN - "Tại Nga, việc sản xuất khoảng 300 loại vũ khí và trang thiết bị quân sự nhằm đáp ứng yêu cầu từ chiến trường đang được đẩy mạnh".

Người đứng đầu Bộ Công Thương Liên bang Nga - ông Anton Alikhanov đã công bố việc đẩy mạnh sản xuất 300 loại vũ khí mới vào ngày 12/8 tại lễ khai mạc Diễn đàn Army 2024 tổ chức ở Công viên Patriot.

“Tổng cộng, hàng nghìn vũ khí và trang thiết bị quân sự đã được sử dụng trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt. Trong số này, chúng tôi hiện đang nêu bật khoảng 300 sản phẩm đặc biệt có nhu cầu”, Bộ trưởng Alikhanov cho biết.

Theo danh sách ưu tiên, tổ hợp công nghiệp quân sự Nga (DIC) tiếp tục tăng khối lượng sản xuất. Điều này đạt được nhờ vào việc hiện đại hóa và mở rộng cơ sở vật chất, bổ sung nguồn nhân lực, tăng năng suất lao động tại doanh nghiệp.

Ông Alikhanov còn tiết lộ rằng mối quan tâm của Bộ Quốc phòng nhiều quốc gia trên tất cả các châu lục, trong điều kiện tình hình địa chính trị phức tạp hiện nay, đều tập trung vào vũ khí của Nga.

Trong điều kiện chiến đấu, vũ khí Nga được thử nghiệm trong các trận chiến cường độ cao, binh sĩ đã sử dụng tích cực các hệ thống không người lái và công nghệ thế hệ mới.

Kết quả là mức độ tương tác chưa từng có giữa Bộ Quốc phòng và ngành công nghiệp đã được xây dựng để cải tiến sản phẩm. Bộ trưởng Công thương Alikhanov cho biết thêm, các doanh nghiệp đáp ứng nhanh chóng và hiệu quả nhu cầu của mặt trận.

Ông Alikhanov nói thêm rằng ngành công nghiệp quốc phòng Nga, dưới áp lực trừng phạt rất mạnh thậm chí còn trở nên mạnh mẽ hơn và đã chứng minh rằng họ có thể giải quyết những vấn đề phức tạp nhất. Hiện tại hơn 1.000 công ty Nga đang tham gia Diễn đàn Army 2024.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin trong thông điệp video nhân dịp khai mạc Diễn đàn Kỹ thuật Quân sự Quốc tế Army 2024 cho biết họ sẵn sàng phát triển một hệ thống an ninh bình đẳng không thể chia cắt cùng với các đối tác nước ngoài.

Ông Putin nhấn mạnh rằng hàng chục quốc gia đã cử phái đoàn tới sự kiện và hơn 120 công ty bày tỏ mong muốn được tham gia. Trong khuôn khổ Diễn đàn có các cuộc triển lãm và hội thảo của các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng từ Belarus, Ấn Độ và Trung Quốc.

Nga hy vọng sau sự kiện, họ sẽ ký kết thêm được nhiều hợp đồng có giá trị, mặc dù vậy triển vọng trên bị đánh giá không cao do nhiều quốc gia lo ngại những lệnh cấm vận mà phương Tây áp đặt.

Một điều đáng chú ý nữa là Diễn đàn Army 2024 không mở cửa cho rộng rãi khách tham quan, hiện tại chưa rõ mục đích thực sự của Moskva khi tiến hành bước đi trên.