Nga ‘sơ tán’ được lượng tài sản khổng lồ, thoát khỏi bị Mỹ phong toả

ANTD.VN - Mỹ không thể phong tỏa lượng tài sản khổng lồ trị giá hàng chục tỷ USD của Nga mà đành bất lực nhìn Moskva "sơ tán" chúng.

Nga đã "sơ tán" được lượng tài sản khổng lồ trị giá hàng chục tỷ USD mà lẽ ra có thể bị Mỹ phong tỏa, bài viết mới đây trên trang Sohu (Trung Quốc) cho hay.

Theo tờ báo tiếng Trung, ngay sau khi cuộc xung đột ở Ukraine khởi phát, Mỹ và các đồng minh đã áp đặt vô số lệnh trừng phạt khắc nghiệt đối với Nga, nhằm trói nghẹt đất nước này.

Tuy nhiên những biện pháp hạn chế kinh tế đã không mang lại kết quả như mong muốn cho phương Tây. Thậm chí gần đây Liên bang Nga còn kịp sơ tán khối tài sản khổng lồ, không để Mỹ phong toả.

Các nhà phân tích kinh tế của tờ Sohu nhấn mạnh: “Hành động của Liên bang Nga sẽ trở thành tấm gương cho toàn thế giới".

Cụ thể một thời gian trước, dữ liệu về khoản nợ của chính phủ Mỹ đã được đưa ra, và Trung Quốc đã giảm đầu tư vào chứng khoán Mỹ trong vài tháng qua.

Nga cũng đang làm như vậy, nhưng các khoản đầu tư của họ vào loại tài sản này quá nhỏ nên không ai chú ý đến.

Vài năm trước, Liên bang Nga là một trong 10 đối tác nước ngoài nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ lớn nhất. Lượng tài sản thuộc sở hữu của Moskva được ước tính hơn 100 tỷ USD.

Gần đây, đô la Mỹ vẫn được coi là đồng tiền đáng tin cậy nhất trên thế giới, đồng thời trái phiếu kho bạc nước này theo nhận xét là tài sản an toàn nhất để đầu tư.

Trong bối cảnh đó, nhiều người ngạc nhiên khi thấy rằng Moskva đột nhiên bắt đầu bán trái phiếu chính phủ Mỹ với khối lượng ước tính trị giá hàng chục tỷ đô la.

“Moskva sớm nhận thấy rằng tình hình kinh tế trên thế giới không phát triển như bình thường”, các nhà phân tích của ấn bản tiếng Trung cho biết.

Báo Trung Quốc lưu ý rằng, sau năm 2014, quan hệ giữa Mỹ và Nga xấu đi rất nhiều, các biện pháp trừng phạt đầu tiên đối với Moskva đã xuất hiện ngay từ thời điểm này, mặc dù so với hạn chế của năm 2022 là không đáng kể.

Nhưng ngay cả khi đó, thế giới vẫn tin tưởng rằng Washington trong mọi trường hợp sẽ không xâm phạm tài sản của các quốc gia có chủ quyền. Mọi người đều nghĩ rằng các biện pháp trừng phạt sẽ không bao giờ ảnh hưởng đến tài sản của Liên bang Nga.

Khi đó nhiều chuyên gia đã nhận xét Moskva đang làm điều gì đó thiếu suy nghĩ khi bán nợ công của Mỹ. Tuy nhiên quan điểm của cộng đồng thế giới đã sớm thay đổi.

Mỹ ngày càng bắt đầu lạm dụng sự thống trị của mình và biến đồng đô la thành vũ khí được sử dụng để chống lại các quốc gia đối lập.

Sau khi bắt đầu cuộc khủng hoảng Ukraine, Washington thậm chí không cố gắng che giấu mong muốn tịch thu tài sản của Moskva, và trên thực tế, họ đã cố gắng đóng băng một phần dự trữ ngoại hối của Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga.

Với xác suất cao, số phận tương tự sẽ xảy ra với khoản đầu tư của Nga vào nợ công của Mỹ. Tuy nhiên ngày nay chúng quá nhỏ, đến nỗi Nhà Trắng thậm chí không cố gắng cưỡng đoạt.