Nga phá hủy súng cối tự hành M120 Rak đầu tiên do Ba Lan viện trợ Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Súng cối tự hành M120 Rak hiện đại đầu tiên do Ba Lan sản xuất viện trợ cho Ukraine đã bị quân đội Nga phá hủy tại Ukraine. Sự kiện diễn ra vào ngày 22/3/2024.

Nga phá hủy súng cối tự hành M120 Rak đầu tiên do Ba Lan viện trợ Ukraine
Súng cối tự hành M120 Rak do Ba Lan viện trợ đã được đưa vào kho của Lữ đoàn cơ giới độc lập số 44 của Ukraine kể từ ngày 10/12/2023.
Nga phá hủy súng cối tự hành M120 Rak đầu tiên do Ba Lan viện trợ Ukraine
Ngoài nhận viện trợ, Ukraine được cho là đã mua thêm 54 khẩu cối tự hành M120 Rak để đưa vào trang bị cho lực lượng pháo binh.
Nga phá hủy súng cối tự hành M120 Rak đầu tiên do Ba Lan viện trợ Ukraine
Vào ngày 14/1/2024, các binh sĩ Ukraine thuộc Lữ đoàn cơ giới độc lập số 44, lúc đó đang tham chiến gần Kupyansk cho biết, cối tự hành M120 Rak có hỏa lực tốt và độ chính xác hơn so với pháo 2S1 Gvozdika biên chế trước đó.
Nga phá hủy súng cối tự hành M120 Rak đầu tiên do Ba Lan viện trợ Ukraine
Tuy nhiên mới đây, một khẩu cối tự hành M120 Rak của Ukraine đã bị quân đội Nga phá hủy.
Nga phá hủy súng cối tự hành M120 Rak đầu tiên do Ba Lan viện trợ Ukraine
Súng cối tự hành M120 RAK cỡ 120 mm sử dụng nòng trơn dài gấp 25 lần đường kính (L/25) thực sự là một loại vũ khí vạn năng, có thể bắn theo quỹ đạo thẳng và cầu vồng.
Nga phá hủy súng cối tự hành M120 Rak đầu tiên do Ba Lan viện trợ Ukraine
Năm 2008, doanh nghiệp Ba Lan Huta Staleva Wola (HSW) - nhà cung cấp thiết bị quân sự truyền thống cho quân đội nước này đã giới thiệu súng cối tự hành M120K Rak được gắn trong một tháp pháo kín.
Nga phá hủy súng cối tự hành M120 Rak đầu tiên do Ba Lan viện trợ Ukraine
Module chiến đấu của hệ thống súng cối được chế tạo dưới dạng tháp bọc thép xoay.
Nga phá hủy súng cối tự hành M120 Rak đầu tiên do Ba Lan viện trợ Ukraine
Vỏ giáp nhẹ cung cấp khả năng chống đạn từ vũ khí nhỏ cỡ nòng thông thường ở khoảng cách 30 m trở lên và khỏi các mảnh đạn 155 mm khi nổ ở khoảng cách 100 m.
Nga phá hủy súng cối tự hành M120 Rak đầu tiên do Ba Lan viện trợ Ukraine
Nòng súng cối có góc nâng hạ (góc tà) trong khoảng -3° đến + 80° và góc xoay ngang (phương vị) đủ 360°. Hệ thống truyền động dẫn hướng của tháp pháo là cơ điện.
Nga phá hủy súng cối tự hành M120 Rak đầu tiên do Ba Lan viện trợ Ukraine
Cơ số đạn sẵn sàng chiến đấu là 46 viên, với 20 viên nằm trong tháp pháo trong một ổ quay và 26 viên khác bố trí quanh thân xe.
Nga phá hủy súng cối tự hành M120 Rak đầu tiên do Ba Lan viện trợ Ukraine
Tốc độ bắn theo công bố là 10 - 12 phát/phút nhờ cơ chế nạp đạn tự động.
Nga phá hủy súng cối tự hành M120 Rak đầu tiên do Ba Lan viện trợ Ukraine
Hệ thống điều khiển hỏa lực kỹ thuật số Topaz là sản phẩm do WB Electronics phát triển, sẽ định hướng và tham chiếu địa hình tự động thông qua bộ điều hướng GPS, chỉ báo hướng và hệ thống quán tính Talin 5000.
Nga phá hủy súng cối tự hành M120 Rak đầu tiên do Ba Lan viện trợ Ukraine
Nhờ tự động hóa cao nên tổ hợp cối tự hành chỉ cần kíp chiến đấu 2 người - người lái xe và chỉ huy kiêm vai trò xạ thủ.
Nga phá hủy súng cối tự hành M120 Rak đầu tiên do Ba Lan viện trợ Ukraine
Việc nhắm mục tiêu của tổ hợp cối tự hành này thông qua cần điều khiển.
Nga phá hủy súng cối tự hành M120 Rak đầu tiên do Ba Lan viện trợ Ukraine
Tổ hợp cối tự hành còn được tích hợp mạng C4ISR cấp chiến thuật, cho phép kíp xe nhanh chóng tìm thấy mục tiêu và khai hỏa trong vòng chưa đầy 30 giây sau khi dừng lại ở vị trí bắn.
Nga phá hủy súng cối tự hành M120 Rak đầu tiên do Ba Lan viện trợ Ukraine
Trong Quân đội Ba Lan, súng cối tự hành M120K RAK mặc dù có tầm bắn ngắn hơn, nhưng sẽ thay thế các loại pháo 2S1 Gvozdika trong vai trò pháo cấp trung đoàn
Nga phá hủy súng cối tự hành M120 Rak đầu tiên do Ba Lan viện trợ Ukraine
Ban đầu, Ba Lan dự kiến gắn súng cối tự hành trên khung gầm 2S1 Gvozdika, tuy nhiên sau khi cân nhắc họ đã chọn khung gầm bánh lốp của xe bọc thép chở quân Wolverine ( AMV Patria).
Nga phá hủy súng cối tự hành M120 Rak đầu tiên do Ba Lan viện trợ Ukraine
Nga phá hủy súng cối tự hành M120 Rak đầu tiên do Ba Lan viện trợ Ukraine
Nga phá hủy súng cối tự hành M120 Rak đầu tiên do Ba Lan viện trợ Ukraine
Nga phá hủy súng cối tự hành M120 Rak đầu tiên do Ba Lan viện trợ Ukraine
Nga phá hủy súng cối tự hành M120 Rak đầu tiên do Ba Lan viện trợ Ukraine
Nga phá hủy súng cối tự hành M120 Rak đầu tiên do Ba Lan viện trợ Ukraine
Nga phá hủy súng cối tự hành M120 Rak đầu tiên do Ba Lan viện trợ Ukraine
Nga phá hủy súng cối tự hành M120 Rak đầu tiên do Ba Lan viện trợ Ukraine
Nga phá hủy súng cối tự hành M120 Rak đầu tiên do Ba Lan viện trợ Ukraine
Nga phá hủy súng cối tự hành M120 Rak đầu tiên do Ba Lan viện trợ Ukraine
Nga phá hủy súng cối tự hành M120 Rak đầu tiên do Ba Lan viện trợ Ukraine
Nga phá hủy súng cối tự hành M120 Rak đầu tiên do Ba Lan viện trợ Ukraine
Nga phá hủy súng cối tự hành M120 Rak đầu tiên do Ba Lan viện trợ Ukraine
Nga phá hủy súng cối tự hành M120 Rak đầu tiên do Ba Lan viện trợ Ukraine
Nga phá hủy súng cối tự hành M120 Rak đầu tiên do Ba Lan viện trợ Ukraine
Nga phá hủy súng cối tự hành M120 Rak đầu tiên do Ba Lan viện trợ Ukraine
Nga phá hủy súng cối tự hành M120 Rak đầu tiên do Ba Lan viện trợ Ukraine