Nga nhận Il-96, chứ không phải "máy bay ngày tận thế"

ANTĐ - Ngày 5-7, phát ngôn viên Tập đoàn chế tạo công cụ Thống nhất của Nga cho biết, một sở chỉ huy trên không được phát triển dựa trên dòng máy bay Ilyushin Il-96-400 nâng cấp dự kiến được bàn giao cho Bộ Quốc phòng Nga trong năm nay không phải là một máy bay "ngày tận thế" (doomsday).

Các sở chỉ huy trên không được gọi là máy bay “ngày tận thế” (doomsday) tại Mỹ: Chúng dự kiến sẽ được sử dụng trong trường hợp xảy ra một cuộc chiến tranh hạt nhân, nếu các trung tâm chỉ huy mặt đất bị tiêu diệt.

Mô hình nổi tiếng nhất của sở chỉ huy đặc biệt trên không này là máy bay chỉ huy E-4B của Mỹ (được phát triển dựa trên máy bay Boeing 747) và IL-80 của Nga (được chế tạo trên cơ sở máy bay chở khách IL-86).

Máy bay Il-96-400 của Nga

Trước đó trong ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, họ sẽ tiếp nhận một sở chỉ huy trên không chuyên dụng dựa trên dòng máy bay Ilyushin Il-96-400 vào cuối năm nay. Mặc dù trước đó, các phương tiện truyền thông đưa tin rằng, bộ quốc phòng nước này sẽ nhận một "máy bay ngày tận thế" được phát triển dựa vào máy bay Il-96-400.

"Đây không phải là một máy bay ngày tận thế. Đó là những đồn đoán của giới phóng viên. Một cỗ máy hoàn toàn khác với những chức năng khác không có liên quan gì đến những máy bay ngày tận thế sẽ được biên chế hoạt động trong Bộ Quốc phòng Nga trong năm nay", vị phát ngôn viên trên khẳng định.

Năm ngoái, ông Alexander Yakunin, giám đốc điều hành Tập đoàn chế tạo công cụ Thống nhất của Nga cho biết, thế hệ thứ 3 của các máy bay chỉ huy trên không còn được gọi là "máy bay ngày tận thế" sẽ xuất hiện tại Nga trong 5 đến 7 năm nữa. Sau đó, tập đoàn này lại cho rằng, những máy bay đó có thể được phát triển dựa trên cơ sở của máy bay Il-96-400.