Nga lần đầu phá hủy 'lá chắn thép' Skynex do Đức sản xuất?

ANTD.VN - Truyền thông Nga cho biết, quân đội nước này đã lần đầu phá hủy hệ thống phòng không huyền thoại Skynex biệt danh "lá chắn thép" do Đức sản xuất và được chuyển giao cho Ukraine. 
Trang Avia cho biết, trong một chiến dịch đặc biệt, quân đội Nga đã bắn trúng hệ thống phòng không Skynex hiện đại do công ty Rheinmetall của Đức sản xuất.
Quân đội Ukraine được cho là đã nhận được từ 4 đến 8 hệ thống như vậy từ các đồng minh phương Tây vào năm 2023.
Hiện Ukraine chưa bình luận về thông tin được phía truyền thông Nga đưa ra.
Skynex là hệ thống phòng không tầm ngắn, được thiết kế để chống lại các cuộc tấn công bằng đường không của đối phương.
Hệ thống phòng không này được ngành công nghiệp quốc phòng Đức công bố vào tháng 11/2021.
Skynex được thiết lập trên một chiếc xe tải 6x6 với cabin dành cho kíp điều khiển ở phía trước.
Hệ thống vũ khí được trang bị một khẩu pháo tự động Oerlikon Mk3 với cỡ nòng 35 mm.
Pháo Oerlikon Mk3 có tốc độ bắn 1.000 phát/phút.
Đối với các mục tiêu trên không, pháo Oerlikon Mk3 có tầm bắn tối đa 3.500 m và 5.000 đối với mục tiêu trên bộ.
Pháo Oerlikon Mk3 sử dụng đạn Ahead 35 mm có thể lập trình đồng thời có thể bắn trúng cả những mục tiêu nhỏ nhất.
Skynex được trang bị radar theo dõi Radar X-TAR3D cực kỳ hiện đại với khả năng hoạt động cực nhạy.
Loại radar này có thể phát hiện, thu thập, theo dõi, phân loại và xác định các mục tiêu trên không.
Từ đó nhằm cung cấp các hình ảnh về trung tâm kiểm soát và đưa ra tín hiệu cho hệ thống điều khiển hỏa lực.
Tổ hợp phòng không Skynex được thiết kế đặc biệt để đạt được hiệu suất cao trước nhiều mối đe dọa trên không.
Từ các mục tiêu như máy bay trực thăng, máy bay cánh cứng bay thấp đến các vật thể có tiết diện thấp và rất thấp như: tên lửa hành trình có khả năng tàng hình và không người lái.
Radar X-TAR3D có phạm vi phát hiện mục tiêu từ khoảng cách đến 50 km.
Skynex được cho là phù hợp nhiệm vụ bảo vệ các địa điểm trọng yếu như cơ sở hạ tầng quân sự, cảng biển và nhà máy hạt nhân.