Nga khẳng định đẩy mạnh phát triển vũ khí siêu thanh

ANTD.VN -Tại cuộc thảo luận mới đây giữa Bộ quốc phòng Nga và Tổng thống Vladimir Putin tại Sochi về hiện đại hoá quân đội, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Yuri Borisov cho biết, Nga đang nghiên cứu các sáng chế liên quan đến vũ khí siêu thanh.
Nga khẳng định đẩy mạnh phát triển vũ khí siêu thanh
Tổng thống Vladimir Putin thảo luận với Bộ quốc phòng về hiện đại hoá quân đội
Nga khẳng định đẩy mạnh phát triển vũ khí siêu thanh
Trả lời câu hỏi liệu chế tạo vũ khí siêu thanh có nằm trong dự thảo chương trình đơn đặt hàng nhà nước hay không, ông Borisov nói: "Công nghệ siêu siêu âm giờ đây là một hiện thực, vì vậy không có gì đặc biệt nếu trong 10 năm tới sẽ xuất hiện loại vũ khí này. Như các quốc gia hàng đầu khác, chúng tôi đang phát triển theo hướng này". Trong ảnh: Một loại tên lửa siêu thanh đưa và thử nghiệm
Nga khẳng định đẩy mạnh phát triển vũ khí siêu thanh
Ông Borisov cho biết, ưu tiên hàng đầu dành do sự phát triển các hệ thống răn đe hạt nhân đáp ứng nhiệm vụ đảm bảo an ninh của đất nước trong bất kỳ tình huống xung đột nào. Đặc biệt chú trọng đến các vũ khí chính xác cao bởi đó là xu hướng phát triển hiện nay của tất cả các cuộc xung đột quân sự. Trong ảnh: Một mô hình tên lửa siêu thanh mới nhất của Nga
Nga khẳng định đẩy mạnh phát triển vũ khí siêu thanh
Theo kế hoạch, quân đội Nga dự định sử dụng vũ khí siêu thanh vào năm 2025. Vũ khí này được cũng cấp theo chương trình vũ khí mới của Nga giai đoạn từ 2018-2055. Trong ảnh: Mô phỏng máy bay siêu thanh của Nga
Nga khẳng định đẩy mạnh phát triển vũ khí siêu thanh
Năm 2016, quân đội Nga đã hai lần thử nghiệm máy bay siêu thanh được thiết kế để thay thế các đầu đạn tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và có khả năng vượt qua hệ thống phòng thủ tên lửa. Trong ảnh: Tên lửa siêu thanh Yu-71
Nga khẳng định đẩy mạnh phát triển vũ khí siêu thanh
Nga khẳng định đẩy mạnh phát triển vũ khí siêu thanh
Nga khẳng định đẩy mạnh phát triển vũ khí siêu thanh
Nga khẳng định đẩy mạnh phát triển vũ khí siêu thanh
Nga khẳng định đẩy mạnh phát triển vũ khí siêu thanh