Nga hạ gục UAV tấn công nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye

ANTD.VN - Nga đã dùng các hệ thống tác chiến điện tử ép hạ cánh những UAV Ukraine tấn công vào nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye ở thành phố Energodar.

Báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga, công bố hôm 5/9 cho biết, các chiến đấu cơ thuộc Lực lượng Hàng không -Vũ trụ Nga (VKS) đã thực hiện cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác, tiêu diệt hơn 30 đối tượng "theo chủ nghĩa dân tộc" của nhóm quân Ukraine "Kraken" ở khu vực Kharkov, đồng thời phá hủy hơn 10 đơn vị xe quân sự.

Lực lượng Nga vẫn đang thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Ukraine.

Trong ngày 5/9, các lực lượng phòng không của Nga đã bắn hạ 4 tên lửa chống radar (tên lửa chống bức xạ) AGM-88 HARM do Mỹ sản xuất, cũng như 5 máy bay không người lái của Ukraine, trong đó có 1 chiếc UAV Bayraktar-TB2 do Thổ Nhĩ Kỳ chế tạo.

Ngoài ra, các lực lượng phòng không Nga cũng hoạt động rất hiệu quả, 34 quả đạn của các hệ thống tên lửa phóng loạt M142 HIMARS, BM-27 Uragan và Olkha đã bị đánh chặn trên không ở khu vực Kherson.

Quân đội Nga đồng thời ngăn chặn một nỗ lực mới của lực lượng Kiev nhằm tấn công nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye (Zaporizhia) ở thành phố Energodar - tỉnh Zaporizhia bằng máy bay không người lái.

Lực lượng tác chiến điện tử Nga đã tấn công chế áp khiến chiếc UAV Ukraine bị mất kiểm soát và rơi cách nhà máy điện hạt nhân Zaporizhye khoảng 1 km.

Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga, bất chấp sự hiện diện của các đại diện của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) tại nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye, lực lương Kiev vẫn tiếp tục các hành động khiêu khích nhằm tạo ra mối đe dọa về một thảm họa nhân tạo.

"Vào ngày 4/9, quân đội Ukraine đã sử dụng một máy bay không người lái tấn công nhà máy điện hạt nhân. Nhờ hoạt động tác chiến điện tử của Nga, máy bay không người lái của Ukraine đã mất kiểm soát và rơi gần nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye một km” - báo cáo từ Nga cho hay.

Ngoài ra, trong đêm 5/9 cũng đã ghi nhận 2 trận pháo kích của Quân đội Ukraine vào thành phố Energodar. Tuy nhiên, chúng không gây ra nguy hại gì cho nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye.

Cuộc xung đột Nga-Ukraine được dự báo sẽ tiếp tục kéo dài khi mới đây, giới truyền thông Anh tiết lộ về việc có tới hơn 4.700 binh sĩ Ukraine đã tham gia khóa huấn luyện chiến đấu tại các căn cứ quân sự ở phía bắc, tây nam và đông nam nước Anh, kể từ tháng 6 năm nay.

Theo kênh truyền hình Sky News Anh đã quyết định mở rộng khóa huấn luyện chiến đấu cho quân đội Ukraine từ 3 lên 5 tuần, để đảm bảo việc huấn luyện tốt nhất, tạo ra tiềm năng “biến hàng chục nghìn công dân Ukraine thành binh lính trên tiền tuyến”.

Theo các báo cáo, tham gia đào tạo người Ukraine là các huấn luyện viên quân sự từ 8 quốc gia, đó là Canada, Đan Mạch, Phần Lan, Na Uy, Litva, Thụy Điển, Hà Lan và New Zealand.

Theo Sky News, chương trình học chủ yếu dựa trên cơ sở đào tạo bộ binh của Anh, bao gồm các kỹ năng sử dụng vũ khí, sơ cứu trên chiến trường, chiến thuật trong vùng chiến sự và chiến thuật tuần tra.

Việc mở rộng chương trình thêm hai tuần là để giành cho đào tạo nâng cao, đặc biệt là việc chuẩn bị cho các hoạt động chiến đấu trong điều kiện chiến hào và đô thị, tiến hành các hoạt động trên phương tiện giao thông và diễn tập chiến đấu trong điều kiện chiến đấu mô phỏng.