Xung đột Nga-Ukraine: 200 quân thiệt mạng chỉ trong một ngày ở Donetsk?

ANTD.VN - Hôm 23/8, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã tiêu diệt tới 200 tay súng Ukraine tại nhiều khu vực trên lãnh thổ của DPR - Cộng hòa Nhân dân Donetsk (tự xưng).
Xung đột Nga-Ukraine: 200 quân thiệt mạng chỉ trong một ngày ở Donetsk?
Bộ Quốc phòng Nga công bố trong buổi họp báo hôm 23/8 rằng, lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga (VKS) đã tiêu diệt tới 200 tay súng chủ nghĩa dân tộc Ukraine từ các lữ đoàn đóng trên lãnh thổ của DPR - Cộng hòa Nhân dân Donetsk (tự xưng) bằng vũ khí dẫn đường chính xác.
Xung đột Nga-Ukraine: 200 quân thiệt mạng chỉ trong một ngày ở Donetsk?
Báo cáo của cơ quan quân sự Nga nêu rõ, các loại vũ khí chính xác cao của VKS trong khu vực gần các điểm dân cư Slavyansk và Konstantinovka của DPR đã đánh trúng các điểm triển khai tạm thời của lữ đoàn đổ bộ đường không số 81 và lữ đoàn dù tấn công số 95, tiêu diệt tới 200 tay súng dân tộc chủ nghĩa và 18 đơn vị khí tài.
Xung đột Nga-Ukraine: 200 quân thiệt mạng chỉ trong một ngày ở Donetsk?
Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cũng tổng kết kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, quân đội Nga đã phá hủy hủy 268 máy bay cánh cố định, 148 máy bay trực thăng, 1.796 máy bay không người lái của AFU (lực lượng vũ trang Ukraine).
Xung đột Nga-Ukraine: 200 quân thiệt mạng chỉ trong một ngày ở Donetsk?
Ngoài ta, Quân đội Nga còn phá hủy 369 hệ thống tên lửa phòng không, 4.377 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 818 phương tiện chiến đấu của hệ thống tên lửa phóng loạt, 3335 khẩu pháo dã chiến và súng cối, và 5024 đơn vị xe quân sự đặc biệt của AFU.
Xung đột Nga-Ukraine: 200 quân thiệt mạng chỉ trong một ngày ở Donetsk?
Trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, quân đội Nga cũng đã phá hủy một tổ hợp radar (RLS) tác chiến đối kháng của Ukraine (do Mỹ sản xuất và cung cấp) ở khu vực gần làng Rogan, vùng Kharkov.
Xung đột Nga-Ukraine: 200 quân thiệt mạng chỉ trong một ngày ở Donetsk?
Trong ngày 23/8, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg bày tỏ quan điểm trong Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến lần thứ hai “Nền tảng Crimea” rằng, Ukraine sẽ phải đương đầu với mùa đông khắc nghiệt, đồng thời ông nhắc lại lời hứa là liên minh sẽ cung cấp hỗ trợ lâu dài cho Kiev.
Xung đột Nga-Ukraine: 200 quân thiệt mạng chỉ trong một ngày ở Donetsk?
Được biết, Hội nghị thượng đỉnh “Nền tảng Crimea” đầu tiên được tổ chức tại Kiev vào ngày 23/8/2021, theo sáng kiến của Ukraine, để thảo luận về vấn đề đòi lại quyền kiểm soát đối với bán đảo Crimea (đã sáp nhập vào lãnh thổ Nga hồi tháng 3/2014, sau sự kiện Maidan 2014).
Xung đột Nga-Ukraine: 200 quân thiệt mạng chỉ trong một ngày ở Donetsk?
Được biết, Hội nghị thượng đỉnh “Nền tảng Crimea” có sự tham dự của hơn 40 quốc gia và tổ chức quốc tế (mà Nga tuyên bố là “hầu hết là thân phương Tây”); điển hình là những tổ chức tích cực chống Nga như NATO và các quốc gia phương Tây và thân thân như: Mỹ, Anh, Ba Lan, các nước Baltic…
Xung đột Nga-Ukraine: 200 quân thiệt mạng chỉ trong một ngày ở Donetsk?
Phát biểu trong Hội nghị lần thứ 2, ông Stoltenberg khẳng định, NATO cam kết duy trì quan hệ đối tác lâu dài với Ukraine, giúp nước này chuyển từ vũ khí tiêu chuẩn Liên Xô sang vũ khí theo chuẩn NATO, thực hiện cải cách trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh, hỗ trợ trên con đường tái thiết khôi phục.
Xung đột Nga-Ukraine: 200 quân thiệt mạng chỉ trong một ngày ở Donetsk?
Ông dự báo, mùa đông sắp tới sẽ khắc nghiệt khó khăn với chính quyền của ông Vladimir Zelensky. NATO đã hỗ trợ Ukraine độc lập trong ba thập kỷ và sẽ hỗ trợ chừng nào còn cần thiết, để Ukraine “được bảo toàn như một quốc gia có chủ quyền và độc lập”.
Xung đột Nga-Ukraine: 200 quân thiệt mạng chỉ trong một ngày ở Donetsk?
Tổng thư ký NATO cũng thông báo rằng, tại hội nghị thượng đỉnh ở Madrid hồi tháng 6 năm nay, các nước thành viên NATO và đối tác của khối đã nhất trí tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine, đồng thời đạt được thỏa thuận dành gói hỗ trợ dài hạn toàn diện cho Kiev.
Xung đột Nga-Ukraine: 200 quân thiệt mạng chỉ trong một ngày ở Donetsk?
Jens Stoltenberg cho biết, ông đang điều phối việc tăng cường hỗ trợ cho Kiev. NATO là thành viên “Nhóm Liên lạc” dưới sự bảo trợ của Mỹ về ủng hộ Ukraine nên lãnh đạo các nước liên minh đang phối hợp để tăng tốc độ cung cấp khối lượng lớn vũ khí và đạn dược cho nước này.
Xung đột Nga-Ukraine: 200 quân thiệt mạng chỉ trong một ngày ở Donetsk?
Xung đột Nga-Ukraine: 200 quân thiệt mạng chỉ trong một ngày ở Donetsk?
Xung đột Nga-Ukraine: 200 quân thiệt mạng chỉ trong một ngày ở Donetsk?
Xung đột Nga-Ukraine: 200 quân thiệt mạng chỉ trong một ngày ở Donetsk?
Xung đột Nga-Ukraine: 200 quân thiệt mạng chỉ trong một ngày ở Donetsk?
Xung đột Nga-Ukraine: 200 quân thiệt mạng chỉ trong một ngày ở Donetsk?
Xung đột Nga-Ukraine: 200 quân thiệt mạng chỉ trong một ngày ở Donetsk?
Xung đột Nga-Ukraine: 200 quân thiệt mạng chỉ trong một ngày ở Donetsk?
Xung đột Nga-Ukraine: 200 quân thiệt mạng chỉ trong một ngày ở Donetsk?
Xung đột Nga-Ukraine: 200 quân thiệt mạng chỉ trong một ngày ở Donetsk?
Xung đột Nga-Ukraine: 200 quân thiệt mạng chỉ trong một ngày ở Donetsk?
Xung đột Nga-Ukraine: 200 quân thiệt mạng chỉ trong một ngày ở Donetsk?