Nga gia hạn lệnh cấm nhập khẩu lương thực từ phương Tây đến cuối năm 2017

ANTĐ -Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 29-6 đã ký sắc lệnh gia hạn cấm vận lương thực, thực phẩm từ phương Tây kéo dài đến ngày 31-12- 2017.

Nga gia hạn lệnh cấm nhập khẩu lương thực từ phương Tây đến cuối năm 2017 ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin

Sắc lệnh trên được thông báo trên trang mạng chính thức của chính phủ Nga. Đây được coi là động thái đáp trả lại các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào Nga liên quan tới cuộc xung đột ở miền đông Ukraine.

Việc gia hạn lệnh cấm nhập khẩu lương thực từ phương Tây của Moscow được đưa ra vài ngày, sau khi các đại sứ của Liên minh châu Âu (EU) nhất trí kéo dài lệnh trừng phạt chống Nga cho đến cuối tháng 1- 2017, với lý do không có bất kỳ sự tiến triển nào trong tiến trình giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine.

Vào tháng 8-2014, Nga đã áp đặt lệnh cấm nhập khẩu các loại lương thực - thực phẩm từ EU và các nước khác, trong đó có Mỹ, nhằm đáp trả hành động tương tự từ phương Tây, sau sự kiện Liên bang Nga sáp nhập trở lại bán đảo Crimea hồi tháng 3-2014.

Bên cạnh đó, phương Tây cũng cáo buộc Nga đóng vai trò trong cuộc xung đột ở miền đông Ukraine. Tuy nhiên, chính quyền của Tổng thống Putin luôn phủ nhận mọi cáo buộc trên, đồng thời tuyên bố sẽ có những biện pháp đáp trả tương xứng.

Các tỉnh miền đông của Ukraine là Donetsk và Lugansk đã chứng kiến những cuộc đụng độ đẫm máu giữa các lực lượng thân Moscow với quân đội Ukraine, kể từ Kiev bắt đầu các hoạt động quân sự vào tháng 4- 2014 để đập tan các cuộc biểu tình ủng hộ Moscow ở đó. Cuộc khủng hoảng đến nay đã gây ra cái chết cho khoảng 9.400 người, khiến hơn 22.000 người khác bị thương.