Nga dùng tên lửa phòng không S-400 tập kích pháo phản lực Ukraine trên mặt đất

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nga công bố video cho thấy quân đội nước này dùng tên lửa phòng không S-400 để tập kết mục tiêu mặt đất là hệ thống pháo phản lực RM-70 Vampire của Ukraine tại khu vực biên giới ở Kharkov.

Vệ binh Quốc gia Nga cho biết hôm 18/3 cho biết: "Chúng tôi phát hiện khẩu đội pháo phản lực RM-70 Vampire của quân đội Ukraine tại tỉnh Kharkov, khi đối phương chuẩn bị công kích tỉnh Belgorod, ngay sau đó hệ thống S-400 đã khai hỏa pháo phản lực này".

Video do Vệ binh Quốc gia Nga công bố được quay bằng cảm biến ảnh nhiệt trên máy bay không người lái (UAV) SKAT 350 M, cho thấy đòn tập kích bằng tên lửa S-400 đã được tiến hành. Đây là một trong những lần hiếm hoi Nga sử dụng mẫu tên lửa phòng không hiện đại này để tập kích mục tiêu mặt đất.

Hình ảnh tên lửa S-400 phá hủy tổ hợp pháo phản lực RM-70 Vampire

Quả đạn S-400 lao thẳng xuống với tốc độ cao và phát nổ gần mục tiêu. Chưa rõ mức độ hư hại của tổ hợp pháo phản lực RM-70 Vampire, nhưng hình ảnh hiện trường cho thấy hai xe cơ giới đều nằm trong phạm vi chịu tác động từ sức ép và mảnh văng của vụ nổ. Giới chức Ukraine chưa bình luận về video này.

Các nhà phát triển Liên Xô đã tích hợp khả năng tấn công mục tiêu cố định trên mặt đất vào thiết kế tên lửa S-300 được biên chế từ năm 1979, cũng như hệ thống S-400 sau này. Vì thế với lượng đạn dự trữ lớn, quân đội Nga từng nhiều lần sử dụng tên lửa phòng không S-300 để tập kích mục tiêu trong lãnh thổ Ukraine.

Hệ thống dẫn đường quán tính và cập nhật tham số mục tiêu qua đường truyền vô tuyến cho phép hệ thống S-300/400 tấn công mục tiêu cỡ lớn trên mặt đất. Các quả đạn S-300 cũng rất khó đánh chặn vì tốc độ cao và đường bay tương tự tên lửa đạn đạo. Tuy vậy tên lửa S-300/400 có sai số cao hơn so với tên lửa đạn đạo, pháo phản lực dẫn đường chuyên dụng trong nhiệm vụ tấn công mặt đất.

Hệ thống phòng không S-400 của Nga

Hệ thống phòng không S-400 của Nga

S-400, do Phòng Thiết kế, Tập đoàn Almaz-Antey, Nga, phát triển, là phiên bản cải tiến với nhiều tính năng mạnh mẽ hơn loạt hệ thống tên lửa đất đối không S-300. Hệ thống này được biên chế từ tháng 4-2007 và lần đầu triển khai trên thực địa 4 tháng sau đó. Nga thiết lập 4 trung đoàn S-400 thực hiện nhiệm vụ bảo vệ không phận quốc gia tại Moscow, vùng Kaliningrad, và Quận quân sự phía Đông.

Hệ thống này có thể tiêu diệt tất cả các vật thể xuất hiện trên không, bao gồm máy bay, phương tiện bay không người lái (UAV) hay tên lửa đạn đạo, ở độ cao 50 km và tốc độ tối đa của mục tiêu lên đến 4.800 m/giây. S-400 có khả năng theo dõi 300 mục tiêu và cùng lúc bắn hạ 36 mục tiêu trong đó. Đặc biệt, S-400 đủ sức hạ gục những tên lửa chiến lược có tầm bắn tới 3.500 km, gấp gần 4 lần hệ thống Patriot của Mỹ.

Gọi là hệ thống tên lửa tầm cao nhưng thực chất S-400 là một tổ hợp tên lửa đa tầm. Nó có thể hạ mục tiêu như chiến đấu cơ ở độ cao 27 km hoặc các mục tiêu tầm thấp, cách mặt đất chỉ từ 5 - 10 m. Đây là đặc điểm mà không hệ thống tên lửa phòng không cùng thời của bất kỳ quốc gia nào làm được.

Hệ thống phòng không S-400 của Nga

Hệ thống phòng không S-400 của Nga

S-400 được tích hợp radar đa chức năng chống nhiễu, hệ thống phát hiện và ngắm bắn tự động, tên lửa phòng không, bệ phóng và trung tâm chỉ huy - điều khiển. Nó có thể khai hỏa 5 loại tên lửa để tạo nên cơ chế phòng thủ phân lớp. Cơ cấu chuẩn của một hệ thống S-400 gồm tổ hợp điều khiển 30K6E, trong đó có đài chỉ huy 55K6E với những thiết bị hiện đại như máy tính số, phương tiện truyền dữ liệu, hệ thống trắc địa…, 6 tiểu đoàn tên lửa phòng không và tổ hợp kỹ thuật 30S6E. Tất cả được bố trí trên các xe bánh lốp nên di chuyển tương đối dễ dàng và tính cơ động cao. Đồng thời, chúng còn có hệ thống cung cấp điện, thông tin liên lạc, định hướng và bảo đảm sinh hoạt độc lập.

Toàn bộ hoạt động tác chiến đều được tự động hoá, từ phát lệnh đến phương tiện chiến đấu, điều khiển radar, tiếp nhận và xử lý thông tin từ sở chỉ huy cấp trên và các đài lân cận, đến xác định cự ly và mục tiêu cần tiêu diệt. Nhằm tăng khả năng tác chiến trong bán kính 100 km và địa hình chia cắt, S-400 được trang bị cả các máy tiếp phát truyền dữ liệu và liên lạc cùng tháp 40V6MR để nâng cao dàn ăng ten radar đa năng. S-400 có thể được triển khai chỉ trong 5 phút. Nó hoạt động hiệu quả gấp đôi hệ thống phòng không trước đây của Nga.