- Phe đối lập Syria sẵn sàng phối hợp với quân đội chính phủ
- Nhóm phiến quân lớn nhất không tham dự hòa đàm Syria ở Astana
- Mỹ không cử đại diện tham gia hòa đàm Syria do Nga chủ trì
Hy vọng hòa bình ở Syria được hồi phục lại khi Nga đồng ý đàm phán
"Các cuộc thảo luận nhằm mục đích khởi động các bước đi mang lại hòa bình cho Syria, một đất nước bị chiến tranh tàn phá đã nhiều năm qua", Phó Ngoại trưởng Nga Mikhail Bogdanov nói, và cho biết thêm, Moscow đang chờ đợi sự xác nhận từ Washington rằng, cuộc họp sẽ diễn ra.
Nếu cuộc họp diễn ra, các cuộc thảo luận, dự kiến bắt đầu vào ngày 24-4. Đặc phái viên của LHQ về Syria Staffan de Mistura đã đồng ý tham dự.
Sự phát triển này diễn ra vài ngày, sau khi Tổng thống Trump tiết lộ hy vọng về một cuộc đối thoại mới với Nga.
"Mọi việc sẽ tốt đẹp giữa Mỹ và Nga. Vào đúng thời điểm và sẽ có được sự bình an lâu dài", ông Trump tuyên bố trên Twitter.
Căng thẳng trong khu vực đã đạt đến đỉnh điểm, sau vụ Mỹ phóng hàng chục tên lửa hành trình vào một căn cứ quân sự của Syria hôm 6-4 vừa qua.
Hoạt động quân sự này của Washington được cho là nhằm trả đũa một cuộc tấn công hóa học, mà chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad bị cáo buộc là thủ phạm gây ra, khiến 87 người thiệt mạng.
Mỹ đã lên án hành động "thờ ơ" của Nga đối với cuộc tấn công hóa học này, trong khi Nga và Iran cảnh báo Mỹ sẽ đáp trả bằng hành động quân sự nếu Washington có thêm các cuộc tấn công vào Damascus.