Nga điều gấp số lượng lớn tên lửa Iskander tới biên giới Ukraine

ANTD.VN - Một đoàn tàu gồm 17 xe mang phóng tự hành của tên lửa Iskander được ghi nhận đang tiến về biên giới giáp Ukraine. 

Theo nguồn tin, đoàn tàu nói trên mang theo ít nhất 17 bệ phóng tên lửa Iskander, cũng như các phương tiện vận tải và hậu cần, tất cả đang di chuyển theo hướng khu vực Kherson.

Điều này có thể cho thấy một thực tế là trong tương lai gần, những vũ khí trên không chỉ có thể được sử dụng để phòng thủ các vùng lãnh thổ mà Liên bang Nga vừa tuyên bố sáp nhập, mà còn để tấn công các cơ sở quân sự của Lực lượng vũ trang Ukraine.

Điều đặc biệt cần nhắc đến đó là đạo luật Lend-Lease do Mỹ thông qua nhằm hỗ trợ quân sự Ukraine bắt đầu có hiệu lực từ hôm 1/10, do vậy nhiều trang thiết bị dự kiến sẽ tới quốc gia Đông Âu này và Nga tăng cường Iskander nhằm đón lõng trước.

Tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander không chỉ sở hữu tầm bắn xa mà còn có khả năng hủy diệt rất lớn. Đồng thời, điều quan trọng hơn nhiều đó là vũ khí như vậy cho phép tung đòn tấn công rất nhanh chóng.

Giới chức quốc phòng Nga hy vọng vũ khí trên sẽ phá vỡ kế hoạch của chính quyền Kyiv và đánh bật lực lượng vũ trang Ukraine khỏi các vùng lãnh thổ đang diễn ra giao tranh bao gồm Donetsk, Zaporozhye và Kherson.

Mặc dù thực tế là đoạn video được quay tại một trong những nhà ga, nhưng cho đến nay vẫn chưa thể xác nhận chắc chắn rằng đoàn thiết bị quân sự bị bắt đang di chuyển cụ thể đến vùng Kherson hay một địa điểm nào khác.

Moskva khẳng định tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander của họ đã có màn thể hiện xuất sắc trên chiến trường Ukraine, nhưng theo Kyiv thì xác suất trúng đích của những quả đạn này chỉ đạt chưa tới 40%.

Trong diễn biến khác, một hình ảnh mới được đăng tải cho thấy nhiều loại thiết bị quân sự khác nhau, bao gồm xe bọc thép chở quân, xe chiến đấu bộ binh, xe tăng, xe tải quân đội, cũng như xe chở quân nhân được Nga tăng cường cho mặt trận.

Hình ảnh về đoàn quân xa này được ghi lại khoảng một ngày trước và bản thân thiết bị có thể được gửi đến tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm tăng cường sự hiện diện của nhóm quân Nga tại Ukraine.

Đánh giá sơ bộ, có thể thấy rằng đoàn xe bao gồm các xe chiến đấu bộ binh chưa xác định (có lẽ là BMP-1), một xe bọc thép với pháo phòng không, xe tăng T-72, xe tải việt dã và thiết bị quân sự đặc biệt trên đường ray.

Có tất cả 19 phương tiện chiến đấu xuất hiện trong khung hình, tuy nhiên vẫn chưa xác định được tổng số thiết giáp do đoàn tàu nói trên vận chuyển. Đánh giá theo hướng chuyển động, đoàn tàu đang di chuyển về phía bán đảo Crimea.

Theo một số giả thiết được đưa ra, thiết bị quân sự có thể dành cho những người thuộc diện nghĩa vụ quân sự được huy động theo lệnh động viên một phần, tuy nhiên hiện tại vẫn chưa có thông tin xác nhận nào về dữ liệu này.

Nga sẽ cần nhanh chóng tung lực lượng dự bị 300 nghìn quân mà họ mới huy động cho chiến trường, nhất là khi Quân đội Ukraine mới đây đã kiểm soát hoàn toàn Lyman và đang phát triển lực lượng về phía Đông cũng như phía Nam.

Ngoài các vùng đất mới tuyên bố "sáp nhập", Nga còn phải tăng cường phòng thủ cho bán đảo Crimea, khi Ukraine đã khẳng định sẽ không dừng lại trước những lời cảnh báo từ Moskva.