Nga đang giành ưu thế tại chiến trường Ukraine nhờ hỏa lực pháo binh

ANTD.VN - Lực lượng Nga với hỏa lực pháo binh vượt trội đang giành ưu thế trước quân đội Ukraine và ngày càng tiến gần mục tiêu kiểm soát toàn bộ tỉnh Lugansk thuộc khu vực miền Đông Ukraine.

Bộ Quốc phòng Anh nhận định Nga "đang đạt thành công chiến thuật ở Donbass", duy trì được đà tiến quân và đang chiếm ưu thế so với phía Ukraine nhờ hỏa lực từ pháo binh khi chiến sự bước qua ngày thứ 100.

"Quân đội Nga đang kiểm soát hơn 90% tỉnh Lugansk và nhiều khả năng sẽ giành được toàn bộ khu vực này trong hai tuần tới", cơ quan này đánh giá.

Giới chuyên gia phương Tây cũng nhận định Nga ngày càng tiến gần hơn tới mục tiêu kiểm soát toàn bộ tỉnh Lugansk nhờ ưu thế từ hỏa lực pháo binh vượt trội.

Lugansk và tỉnh láng giềng Donetsk tạo thành vùng Donbas ở miền đông Ukraine, là trung tâm công nghiệp với nhiều nhà máy và mỏ than.

Các chuyên gia đánh giá kiểm soát được Donbas là một thắng lợi của Nga, cho phép thiết lập hành lang trên bộ biên giới phía tây nước này tới bán đảo Crimea.

Thành phố Severodonetsk và Lysychansk là hai trong số những điểm cuối cùng ở Lugansk có sự hiện diện của quân đội Ukraine.

Quân đội Nga và phe ly khai thân Moscow những tuần qua dồn lực vào chiến dịch kiểm soát thành phố Severodonetsk.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói quân đội nước này kháng cự thành công một số đợt tiến quân của Nga tại Severodonetsk, mô tả giao tranh tại đây là ác liệt nhất.

Ông Zelensky cho biết các thành phố lân cận, trong đó có Lyschansk và Bakhmut, "đang bị lực lượng Nga tấn công quyết liệt".

Pavlo Kyrylenko, tỉnh trưởng Donetsk lân cận, cho biết lực lượng Nga trong tư thế sẵn sàng chiến đấu và đóng quân cách thành phố Sloviansk 15 km.

Ông Kyrylenko khẳng định, tỉnh Donetsk "sẽ không nhanh chóng thất thủ", song cho biết lực lượng Ukraine tại đây cần thêm vũ khí để ngăn những đợt tấn công đặc biệt là từ pháo binh của quân đội Nga và phe ly khai.

Hiện pháo tự hành 2S19 Msta-S đang được Nga huy động với số lượng rất lớn để pháo kích vào các vị trí của quân đội Ukraine.
2S19 Msta-S do Viện thiết kế UZTM phát triển dựa trên khung gầm của xe tăng T-80 và động cơ diesel của xe tăng T-72 V-84MS 840 mã lực.

Hệ thống lựu pháo tự hành bọc thép chạy trên bánh xích bắn đạn 152 mm này do Liên Xô phát triển vào thập niên 1980 và chính thức trang bị vào năm 1989.

2S19 Msta-S có chiều dài thân xe: 6,04 m; chiều dài với pháo hướng về phía trước: 11,92 m; chiều cao: 2,99 m; chiều rộng: 3,58 m; trọng lượng: 42 tấn.

2S19 Msta-S được thiết kế nhằm tiêu diệt các mục tiêu đối phương như trận địa pháo và cối, lực lượng tăng thiết giáp và phương tiện chống tăng, binh lực và vũ khí trang bị cả ở trong và ngoài công sự.

Ngoài ra pháo tự hành này còn có thể tiêu diệt trung tâm thông tin - chỉ huy, các trận địa phòng không và phòng thủ tên lửa, cũng như các phương tiện tác chiến điện tử.

2S19 Msta-S còn dùng để tiêu diệt các phương tiện hạt nhân chiến thuật, các đại đội pháo, cối, cũng như phương tiện phòng không...

Không những thế, các tổ hợp này còn sử dụng hỏa lực để củng cố trận địa hay chốt phòng ngự, hoặc bắn kiềm chế hướng vận động của bộ binh cơ giới và tăng thiết giáp đối phương trên chiến trường.

Hỏa lực chính của 2S19 Msta-S là khẩu pháo 152mm L/47 2A64 tầm bắn xa 24,7km và 36km với loại đạn pháo tăng tầm, một kíp chiến đấu được huấn luyện tốt có thể đạt tốc độ bắn tối đa 6-8 viên/phút.

Tháp pháo có thể xoay 360° với góc nâng từ -4° đến +68°, rất cơ động để tiêu diệt các mục tiêu ở các khoảng cách khác nhau.

Pháo của 2S19 Msta-S có cỡ nòng 152 mm, bắn được tất cả các loại đạn pháo 152 mm tiêu chuẩn.

Ngoài ra, 2S19 Msta-S còn bắn được đạn pháo thông minh Krasnopol điều khiển bằng laser, cơ số đạn pháo 50 viên, nạp đạn tự động.

Tháp pháo được bổ sung thêm súng máy phòng không 12,7 mm NSVT với cơ số đạn 300 viên.

Tháp pháo được trang bị hệ thống phòng xạ - sinh - hóa, hệ thống ngắm bắn đồng bộ gồm các thiết bị hiển thị biểu tượng số hóa, bộ kính ngắm đồng bộ dự phòng 1P22, bộ kính ngắm 1P23 dùng cho trực xạ và bộ thiết bị thu tín hiệu định vị, dẫn đường vệ tinh.

Sau khi Liên Xô tan rã, pháo 2S19 được chia cho một số thành viên, trong khi thiết kế lại thuộc sở hữu trí tuệ của Nga.

Nga đang sở hữu khoảng 1.000 khẩu 2S19 Msta-S, trong đó có 730 khẩu đang trực chiến và 270 khẩu trong dạng niêm cất. Ukraine thì còn khoảng hơn 30 khẩu 2S19 Msta-S, đây là loại pháo tự hành hiện đại nhất của nước này.