Nga cung cấp thêm 4 tổ hợp S-300 và mở rộng diễn tập quân sự với Belarus

ANTĐ - Ngày 29-10, Bộ trưởng quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, nước này sẽ bàn giao 4 hệ thống tên lửa phòng không S-300 và mở rộng hợp tác quân sự với Belarus nhằm đối phó với những mối lo an ninh mới.

Phát biểu trong một cuộc gặp với người đồng cấp Belarus tại Minsk, ông Shoigu nói: “Trong năm nay, chúng tôi sẽ hoàn thành bàn giao 4 hệ thống tên lửa S-300 Zenit cho Belarus. Tôi cho rằng chúng sẽ được biên chế hoạt động trong quân đội Belarus vào năm 2015”.

Hợp đồng cung cấp 4 hệ thống tên lửa phòng không S-300 này cho nước đồng minh thân cận nhất của Nga được ký kết hồi tháng 7-2014.

Ngoài ra, ông Shoigu còn cho biết, Nga và Belarus sẽ mở rộng chương trình huấn luyện quân sự trong năm 2015 do đã xuất hiện “những mối đe dọa mới” đối với Nhà nước liên minh.

Hệ thống phòng không S-300 của Nga

“Chúng tôi đã đồng ý mở rộng chương trình diễn tập quân sự chung trong năm 2015. Sự mở rộng này được tiến hành trong bối cảnh tình hình đang thay đổi tại biên giới của chúng tôi, cũng như trên toàn thế giới nói chung”, ông cho biết trong cuộc gặp với người đồng cấp Belarus Yuri Zhadobin.

Bộ trưởng quốc phòng Shoigu còn cho biết thêm rằng, quân đội Nga và Belarus “muốn thiết kế một số hành động và sự kiện thực tế trong trường hợp những mối đe dọa mới đối với Nhà nước liên minh này xuất hiện”.

Về phần mình, Bộ trưởng quốc phòng Belarus cho rằng, bộ của ông đang mở rộng quy mô của các cuộc diễn tập “Union Shield 2015” theo đề xuất của người đồng cấp Nga.

“Các cuộc diễn tập chung ‘Union Shield 2015’ sẽ là sự kiện huấn luyện chiến đấu chính giữa hai nước trong năm 2015. Chúng sẽ diễn ra tại các thao trường của cả Nga và Belarus”, ông Zhadobin cho biết.