Nga chuyển giao 14 chiến đấu cơ Su-57 cho Algeria vào năm 2030?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Truyền thông Algeria mới đây xác nhận thông về việc Nga ký hợp đồng cung cấp 14 máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 Su-57 cho nước này, và những phương tiện bay này sẽ bắt đầu được đưa vào biên chế trong không quân Algeria vào năm 2030.
Chiến đấu cơ Su-57 của Nga

Chiến đấu cơ Su-57 của Nga

“Algeria đang tìm cách tăng cường kho vũ khí phòng không và không quân nước này để đảm bảo an ninh cho lãnh thổ của mình, ngăn chặn kẻ xâm lược tiềm tàng bằng cách hiện đại hóa vũ khí. Để đạt được điều này, chiến đấu cơ Su-57 của Nga chiếm một vị trí lý tưởng trong kho vũ khí của Algeria”, ấn phẩm Mena Defense cho hay.

Được biết, vào tháng 12-2019, Algeria đã ký một thỏa thuận trị giá 2 tỷ đô la Mỹ với Nga để mua 14 máy bay tàng hình loại Su-57, và những chiến đấu cơ này sẽ được đưa vào phục vụ trong lực lượng không quân Algeria vào năm 2030 theo lịch trình giao hàng ưu tiên từ phía Nga.

Đáng chú ý là, trước đó, phía Nga đã phủ nhận việc cung cấp máy bay chiến đấu Su-32 cho Algeria (phiên bản xuất khẩu của máy bay chiến đấu ném bom Su-34), nhưng không đưa ra bình luận gì về các tin tức liên quan tới Su-57E của Algeria, thứ đã được bàn tán sôi nổi trong nhiều năm qua.