Không quân Nga nhận lô máy bay chiến đấu đa năng MiG-35S

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tờ Krasnaya Zvezda của quân đội Nga ngày 12-3 cho biết, một loạt máy bay chiến đấu đa năng MiG-35S đã được đưa vào biên chế trong Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga (VKS).
Máy bay chiến đấu đa năng MiG-35S của Nga

Máy bay chiến đấu đa năng MiG-35S của Nga

“Các máy bay chiến đấu MiG-35S đã được chuyển giao cho VKS trước thời hạn”, thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Tuy nhiên, bộ này không nói rõ có bao nhiêu máy bay loại này đã được đưa vào phục vụ trong quân đội Nga.

Được biết, buổi giới thiệu máy bay chiến đấu MiG-35 đã diễn ra vào tháng 1-2017.

Tháng 8-2018, Bộ Quốc phòng Nga đã ký hợp đồng với Tập đoàn sản xuất máy bay thống nhất (UAC) để cung cấp 6 máy bay chiến đấu MiG-35S và MiG-35UB sản xuất đầu tiên.

MiG-35 là máy bay chiến đấu đa năng thế hệ 4++ mới nhất dựa trên công nghệ máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5. Nó được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu trên không, trên mặt đất, vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày và trong mọi điều kiện thời tiết.

MiG-35 được trang bị động cơ mới tăng sức bền, được trang bị hệ thống tiếp nhiên liệu trên không, và có khả năng hoạt động như một máy bay tiếp dầu.

Trọng lượng cất cánh tối đa của tiêm kích này là 24.500 kg, tải trọng tối đa - 6,5 tấn, tốc độ - 2100 km/h. Trần bay thực tế được công bố là 16.000 mét, phạm vi bay - 3.000 km.

Vũ khí được trang bị cho MiG-35 bao gồm tên lửa không đối không với nhiều tầm bắn khác nhau, tên lửa không đối đất, bom có ​​thể điều chỉnh, tên lửa không điều khiển.