Một trong những vũ khí chính để Nga chống lại máy bay chiến đấu F-16 mà phương Tây đã cam kết cung cấp cho Ukraine sẽ là tên lửa tầm xa 40N6 thuộc hệ thống phòng không S-400 Triumf "độc nhất vô nhị".
Một nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga đã nói với hãng thông tấn RIA Novosti về điều này và lưu ý rằng những tên lửa 40N6 đã được sử dụng thành công tại chiến dịch quân sự đặc biệt.
"Trong khu vực chiến sự, tổ hợp S-400 đã sử dụng tên lửa phòng không dẫn đường siêu tầm xa 40N6, loại đạn đánh chặn tiên tiến nhất trên thế giới trong phân khúc khi được trang bị đầu dẫn đường với khả năng độc đáo".
"Nhờ tên lửa 40N6, tổ hợp phòng không S-400 khi kết hợp với máy bay trinh sát radar tầm xa A-50U đủ khả năng đánh trúng các mục tiêu ở ngoài đường chân trời, kể cả vật thể có khả năng cơ động ở tốc độ cao và độ cao thấp.
Người đối thoại của RIA Novosti nhấn mạnh, hệ thống phòng không S-400 có khả năng tiêu diệt tiêm kích F-16 bằng tên lửa 40N6 ngay sau khi chúng cất cánh và leo cao nếu được triển khai tại các gần tiền tuyến.
Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga - Đại tướng Sergei Shoigu đã nói về loại tên lửa đánh chặn tầm xa độc đáo của Nga vào tháng 11 năm nay.
Sau đó ông Shoigu tiếp tục nhấn mạnh hệ thống phòng không của quân đội Nga sẽ cần khoảng 20 ngày để tiêu diệt toàn bộ máy bay chiến đấu F-16 mà phương Tây có thể chuyển giao cho Lực lượng vũ trang Ukraine.
Nhưng dĩ nhiên đây chỉ là lý thuyết và quyết tâm nhằm nâng cao sĩ khí, hiệu quả thực sự của tên lửa 40N6 chỉ có thể chứng thực qua nhiều trận giao tranh nữa.
Vấn đề nữa cần quan tâm là đến năm 2027, Liên bang Nga đặt ra mục tiêu đầy tham vọng đó là mua tới hơn 1.000 tên lửa tầm xa 40N6 dành riêng cho hệ thống phòng không S-400 Triumf.
Trên thực tế, các hệ thống S-400 và tên lửa 40N6 đã được vận hành ở các đơn vị hiện có. Một số được chỉ định cho các sư đoàn phòng không sắp ra mắt dưới sự bảo trợ của Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga.
Vào tháng 7 năm nay, Bộ Quốc phòng Nga đã trình bày chi tiết về việc kết thúc thành công “các cuộc thử nghiệm cấp nhà nước” đối với tên lửa phòng không 40N6 nói trên.
Theo các nguồn tin truyền thông Nga, trong tương lai đến năm 2027, Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga dự định thành lập tới 56 tiểu đoàn trang bị hệ thống phòng không S-400 Triumf.
Những hành động mang tính chiến lược này của Nga đã gây ra lo lắng đáng kể cho Ukraine. Những tên lửa phòng không này được thiết kế nhằm mục đích hạn chế phạm vi hoạt động của lực lượng hàng không chiến thuật Ukraine.
Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine - Đại tướng Zaluzhny nhấn mạnh rằng tổ hợp phòng không của Nga có khả năng "chặn" không phận tới tận Dnieper. Bằng cách này, nó hạn chế vùng hoạt động khả thi của tiêm kích F-16 trong tương lai gần.
Việc xem xét kỹ lưỡng các thông số kỹ thuật của loại đạn đánh chặn này cho thấy mối nguy hiểm mà tên lửa 40N6 của Nga gây ra cho các phi công của Không quân Ukraine.
Các chuyên gia khẳng định rằng tên lửa 40N6 có khả năng tấn công các mục tiêu khí động học ở cự ly lên tới 380 km và mục tiêu đạn đạo ở cự ly 15 km với tầm bắn tối thiểu 5 km.
Chia sẻ thêm về khía cạnh kỹ thuật, tên lửa này mang trọng lượng phóng 1,8 tấn và chiều dài thân 7,8 mét. Được xây dựng trên nền tảng hai tầng, tên lửa 40N6 được cho là có thể đạt tốc độ lên tới 4.300 km/h.
Về cơ chế dẫn hướng, phía Nga tiết lộ rằng tên lửa 40N6 có hệ thống dẫn đường hỗn hợp. Nó bao gồm các chế độ chủ động và bán chủ động, mặc dù không có thông tin cụ thể đi kèm.
Do đó, suy đoán có hiểu biết chỉ ra rằng trong quá trình tên lửa đang bay giữa chừng, chế độ bán chủ động sẽ giúp nhận được tín hiệu phản xạ. Trong khi chế độ chủ động sẽ bật ở phần cuối quỹ đạo của nó.
Hơn nữa, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định rằng máy bay giám sát radar A-50U đã được điều chỉnh để chỉ định các mục tiêu trên không cho tên lửa 40N6 được triển khai từ tổ hợp phòng không S-400.
Rất có thể việc thực hiện cơ chế nhắm mục tiêu này tuân theo một thuật toán cụ thể - máy bay A-50U xác định diện tích bề mặt của mục tiêu, sau đó tên lửa 40N6 sẽ tự động khóa vào đối tượng.
Việc xem xét kỹ lưỡng các đặc tính được nêu ra cho thấy mức độ đe dọa thực sự từ tên lửa phòng không tầm xa của hệ thống S-400. Để chống lại mối đe dọa này cần có cơ chế tấn công mới - một lĩnh vực mà Lực lượng vũ trang Ukraine hiện thiếu các điều khoản cần thiết.